Chủ tịch Quốc hội: Triển khai quyết liệt các nghị quyết, tạo đà đưa Tuyên Quang phát triển bứt phá

18/03/2025 - 16:01

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội và đề ra các giải pháp phát triển tỉnh này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 18-3, trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Nội dung cuộc làm việc tập trung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2025 của tỉnh; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương để phục vụ việc sửa đổi Hiến pháp và các luật, nghị quyết liên quan đến chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026).

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Sau khi nghe Báo cáo của Tỉnh ủy và các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tuyên Quang đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 9,04%, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách nội địa hơn 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,2%.

Việc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tích nổi bật. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm; an sinh-xã hội được đảm bảo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh cũng triển khai quyết liệt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế với tuyến đường bộ thuận lợi; hệ sinh thái rừng đặc trưng là điều kiện để phát triển lâm nghiệp, du lịch; có truyền thống đoàn kết các dân tộc...

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung công tác quy hoạch đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch kinh tế-xã hội... để thu hút các nhà đầu tư.

Tỉnh tiếp tục tập trung, dồn sức triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành; đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng nghị quyết đặc thù cho Tuyên Quang phát triển đi lên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nêu rõ giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nhiệm kỳ nào Trung ương cũng ban hành các nghị quyết về giáo dục-đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh triển khai, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết này, tạo đà đưa Tuyên Quang phát triển.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh đặc biệt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc; xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát; quan tâm đến chính sách nhà ở xã hội cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định từng bước liên thông, thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cho phép sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quốc hội cũng thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.

Mới đây, Bộ Chính trị quyết định học sinh từ Mầm non đến hết Trung học phổ thông công lập trên toàn quốc được miễn học phí từ năm học 2025-2026.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách này, bảo đảm quyền lợi của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh tăng cường bảo đảm quốc phòng-an ninh, không lơ là, mất cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại khối đại đoàn kết. Đồng thời, tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong bối cảnh sắp tới sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện; từ đó thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng tranh "Bác Hồ ngồi làm việc tại Phủ Chủ tịch" cho tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng tranh "Bác Hồ ngồi làm việc tại Phủ Chủ tịch" cho tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhất trí với đề xuất của các đại biểu về việc nghiên cứu, phát triển Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Công viên văn hóa lịch sử, một bảo tàng sống - nơi vừa phát triển du lịch, vừa giáo dục truyền thống cho các thế hệ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tuyên Quang nâng cấp, trùng tu, tôn tạo, gìn giữ các công trình, hạng mục trong Khu di tích.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương tiếp tục nâng chất lượng xã nông thôn mới, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), sáng 18-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Lán Nà Nưa là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền trong cả nước.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người chiến sỹ Cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dâng hương tại Đình Tân Trào, nơi tổ chức họp Quốc dân đại hội trong các ngày 16 - 17-8-1945, quyết định thông qua Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các vị tiền bối cách mạng đã từng sống, làm việc tại Tuyên Quang thời kỳ tiền khởi nghĩa và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tại các nơi dâng hương, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác nguyện kiên định mục tiêu và con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; tiếp tục quán triệt sâu sắc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Trong sáng 18-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hương tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi ở, làm việc của Ban Thường trực Quốc hội từ cuối năm 1952 đến cuối năm 1954.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã nghe báo cáo thuyết minh phương án thiết kế và kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã trao 20 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cũng trong sáng 18-3, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường từ thị trấn Sơn Dương đi Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; tặng quà công nhân đang thi công dự án.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN