BDK - TP. Bến Tre có hệ thống kênh rạch khá chằng chịt nên vẫn còn đảm bảo được vấn đề tiêu thoát nước mặt. Tuy nhiên, nguồn nước mặt đang tiếp tục có dấu hiệu bị ô nhiễm. Theo số liệu phân tích, nguồn nước mặt các vị trí như: bến phà Hàm Luông cũ, rạch Cái Cá, rạch Cá Lóc, rạch Gò Đàng, rạch cầu Sân Bay thì các chỉ tiêu về sắt, coliform, BOD5, TSS cao hơn quy chuẩn.
Khảo sát môi trường tại Công ty Thanh Bình, xã Mỹ Thạnh An.
Trong quá trình phát triển đô thị và dân số tăng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của TP. Bến Tre giảm qua từng năm, đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp tăng cao; hệ thống thoát nước khu vực trung tâm thành phố xuống cấp. Bên cạnh đó, việc triển khai các công trình, dự án cùng với các hạng mục giai đoạn 2 Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Bến Tre, cầu Rạch Miễu 2, khu đô thị Phú Khương, khu đô thị Mỹ Hóa… làm giảm dần khả năng thoát nước tự nhiên của một số khu dân cư trên địa bàn thành phố.
Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm cho biết, địa bàn TP. Bến Tre có 3 bệnh viện lớn gồm Nguyễn Đình Chiểu, Minh Đức, Trần Văn An; 2 trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế thành phố; 12 trạm y tế xã, phường và 225 phòng khám có thực hiện xử lý nước thải, rác thải theo quy định. Rác thải nguy hại từ các bệnh viện được xử lý bằng phương pháp đốt. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã hợp đồng với Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu hoặc Trung tâm Y tế TP. Bến Tre để được xử lý, đốt.
Trên địa bàn TP. Bến Tre có 2 làng nghề còn đang hoạt động gồm dệt chiếu ở xã Nhơn Thạnh, kẹo dừa Phường 7 với 17 cơ sở nhưng không tác động môi trường đáng kể và giảm dần số lượng hộ kinh doanh, cơ sở hoạt động hàng năm. Hiện thành phố có trên 7.000 hộ sản xuất, kinh doanh; trong đó, có trên 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh các ngành nghề có khả năng gây ô nhiễm môi trường, chủ yếu các cơ sở sản xuất các sản phẩm từ dừa, các cơ sở phế liệu, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập trung ở các xã như: Mỹ Thạnh An 45 cơ sở, xã Phú Nhuận 11 cơ sở, xã Bình Phú 49 cơ sở, xã Phú Hưng 29 cơ sở, xã Nhơn Thạnh 14 cơ sở. Qua kiểm tra thực tế, đa số các cơ sở, doanh nghiệp đã có thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc vận hành công trình xử lý nước thải không đảm bảo thường xuyên, có trường hợp lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước.
Các cơ sở, doanh nghiệp có hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, với lượng rác thải công nghiệp thông thường phát sinh trên 8 - 10 tấn/ngày ở các cơ sở hộ kinh doanh, chủ yếu là rác thạch dừa do không đủ khả năng hợp đồng xử lý và TP. Bến Tre chưa có đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, trong khi bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri không tiếp nhận nguồn rác thải công nghiệp thông thường nên các cơ sở buộc phải tạm thời ép khô để chôn lấp, bón cho cây trồng hoặc đốt ở các lò nấu hoặc lò hơi trong khuôn viên cơ sở.
Thành phố hiện có 1.530 hộ chăn nuôi, giảm 120 hộ so với cuối năm 2023 và giảm 880 hộ so với thời điểm báo cáo đầu năm 2022. Các hộ chăn nuôi có quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi nên giải quyết khá tốt ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.
Trên địa bàn TP. Bến Tre còn 3 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất chỉ xơ dừa ở xã Nhơn Thạnh, Phú Hưng đảm bảo các điều kiện về môi trường; có thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình đánh sợi chỉ và phơi mụn dừa. Hiện còn 6 cơ sở sản xuất gạch, tập trung ở xã Phú Hưng, nhưng hoạt động không thường xuyên và không nằm trong khu dân cư. Thành phố đã có chỉ đạo các ngành và địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và chuyển đổi ngành nghề phù hợp.
“Thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định vùng không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, thành phố tập trung giải ngân nguồn kinh phí do tỉnh phân bổ là 3,9 tỷ đồng cho khoảng 120 hộ. Một số khu vực được phép chăn nuôi, người dân tiếp tục duy trì đàn vật nuôi, chủ yếu nuôi heo, bò, gà, dê với quy mô nông hộ. Công tác vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải, tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh được tập trung thực hiện tốt”.