Hội Nông dân xã Phú Phụng: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

11/09/2024 - 06:39

BDK - Trong những năm qua, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, người dân xã Phú Phụng (Chợ Lách) đã nâng cao nhận thức, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất, sản xuất sạch hơn, an toàn và bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã được kéo giảm còn 1,29%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 68 triệu đồng/năm. Tháng 8-2024, Phú Phụng được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Mô hình trồng sầu riêng của hộ anh Đặng Minh Sơn, ấp Phụng Đức B (Chợ Lách).

Theo Phó chủ tịch UBND xã Phú Phụng Nguyễn Hoàng Triệu, toàn xã có hơn 772ha trồng cây ăn trái, chủ lực là 2 loại cây chôm chôm và sầu riêng với tổng sản lượng hàng năm đạt hơn 11 ngàn tấn, còn lại là diện tích trồng các loại cây ăn trái khác và diện tích sản xuất cây giống. Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, toàn xã có 19 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND xã Phú Phụng Nguyễn Hoàng Triệu cho biết: Trong 9 tháng năm 2024, địa phương đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông nông thôn phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội như công trình cầu Phú Đức, ấp Phụng Đức B, cầu Tổ 21 - 22, ấp Cống, cầu liên Tổ 5 - 6 và cầu Tổ 7 ấp Phụng Đức B, bê-tông hóa, trải đá dăm 5 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn các ấp Cống, ấp Phụng Đức…

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, địa phương đã hoàn tất hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng xã Phú Phụng. Phối hợp với ngành chức năng tỉnh kiểm tra cấp mã số vùng trồng cho cây chôm chôm, cấp tái chứng nhận mã số vùng trồng cho diện tích chôm chôm của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và tổ hợp tác ấp Cống. Hiện nay, qua công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, người dân Phú Phụng đã từng bước chuyển đổi mạnh mẽ diện tích trồng cây ăn trái sang hình thức sản xuất theo quy trình hữu cơ, sản xuất sạch, an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP phục vụ cho xuất khẩu…

Phó chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Phú Phụng Phạm Văn Sang cho biết: Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa HND xã với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 7 tổ vay vốn ưu đãi có 362 hộ vay vốn, với tổng dư nợ hơn 11 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay với tổng dư nợ hơn 40 tỷ đồng, 308 hộ tham gia, không có nợ xấu, không có nợ quá hạn. Riêng trong năm 2024, HND xã đã hoàn tất việc xây dựng dự án sinh kế, thoát nghèo bền vững cho hội viên nông dân nghèo trên lĩnh vực trồng trọt.

Ông Phạm Văn Sang cho rằng, từ các nguồn vốn vay ưu đãi, những năm qua, hội viên nông dân tích cực đầu tư cải tạo vườn tạp, mua thiết bị máy móc, vật tư nông nghiệp, cây giống, hoa kiểng… phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững…

HND xã cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia vào kinh tế tập thể, hiện đã tiến hành khảo sát thành lập 2 mô hình kinh tế tập thể trên cây sầu riêng và vận động tham gia xây dựng mã số vùng trồng sầu riêng. Tuyên truyền, vận động 32 hộ trồng sầu riêng tham gia Câu lạc bộ hội quán cà phê sầu riêng. Ra mắt mô hình “Điểm hẹn nông dân”…

Hộ anh Đặng Minh Sơn, ấp Phụng Đức B cho biết, năm 2022, gia đình anh rơi vào cảnh nghèo do thiếu vốn đầu tư. Được HND xã hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi từ ngân hàng 100 triệu đồng, anh đã đầu tư mua giống sầu riêng về trồng trên diện tích đất vườn nhà hơn 1.200m2 (25 gốc sầu riêng); đồng thời anh sử dụng nguồn vốn đầu tư chăn nuôi gà. Hiện nay, thu nhập gia đình anh ổn định và đã thoát nghèo bền vững…

“9 tháng năm 2024, HND xã phát triển mới được 93 hội viên, đạt 103% so với chỉ tiêu, nâng tổng số 1.543 hội viên, đạt 71,3% so với hộ nông nghiệp trên địa bàn toàn xã. Trong công tác xây dựng hội, 9 tháng năm 2024, củng cố 1 chi hội nghề nghiệp và thành lập mới 3 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số 28 tổ hội nghề nghiệp. Toàn xã có 5 chi hội, 7 tổ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

(Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Phụng Phạm Văn Sang)

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN