BDK.VN - Sáng 14-3-2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Bến Tre chủ trì buổi họp nghe báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống khai thác IUU và công tác chuẩn bị đón Thanh tra EC lần thứ 5.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Buội báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Hân
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 992/BNN-TS thì Bến Tre còn 243 tàu “3 không” thuộc diện loại ra khỏi danh sách công bố. Qua thực hiện rà soát, xác minh thông tin, tổng hợp chi tiết hiện trạng từng tàu phân công cán bộ quản lý 61 tàu “3 không” đã đưa ra khỏi danh sách công bố.
Đối với tàu mất tín hiệu kết nối 6 giờ, Bến Tre có 430 lượt tàu. Nhóm xác minh xử lý các huyện đã xác minh 312 trường hợp; các trường hợp đều xác định không vi phạm, lý do: Chủ tàu định kỳ báo vị trí tàu và tàu đã có tín hiệu trở lại trước 10 ngày, do lỗi sóng vệ tinh, mất nguồn điện...
Tại buổi họp bàn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Văn Buội đã báo cáo công tác quản lý tàu không đăng ký; kiểm tra, hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ xử lý tàu cá mất tín hiệu kết nối VMS; xử lý các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính không có tài sản thực hiện cưỡng chế; việc phối hợp với Cục Thủy sản để rà soát, cập nhật lại dữ liệu tàu cá bảo đảm đồng bộ, đúng với thực tế của tỉnh để phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5.
Đại diện công an tỉnh đã thông tin việc xử lý đối với trường hợp tàu cá nghi vấn vi phạm vùng biển nước ngoài và giải pháp xử lý dứt điểm vụ việc. Hiện tại, Công an tỉnh đang trong giai đoạn xác minh và củng cố hồ sơ chặt chẽ do chưa đủ căn cứ, cơ sở để xử phạt chủ tàu.
Sở NN&MT kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan quan tâm thực hiện phân công cán bộ quản lý, nắm rõ hiện trạng và hoạt động của các tàu không đăng ký theo đúng yêu cầu của Bộ NN&MT và UBND tỉnh. Giao đơn vị có liên quan xử lý cũng như tiếp tục theo dõi và đôn đốc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp tàu cá vi phạm của chủ tàu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ đạo về IUU tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Phạm Hân.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Bến Tre đề nghị cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) giữa các địa phương với nhau; cụ thể là giữa địa phương mà chỗ chủ tàu cư ngụ và địa phương mà tàu cá đang neo đậu. Cơ quan có liên quan cần tiến hành làm thông báo cho địa phương ngoài tỉnh mà chủ tàu cư ngụ đã mua tàu cá của chủ tàu tại tỉnh để việc quản lý được rõ ràng và cụ thể.
Liên hệ và triển khai thực hiện sớm, đạt hiệu quả việc đăng ký cũng như đăng kiểm đối với những tàu cá tại tỉnh. Với trường hợp tàu cá có nghi vấn vi phạm vùng biển nước ngoài, ngành chức năng tiếp tục xác minh thêm thông tin đủ căn cứ, cơ sở để xử phạt chủ tàu.