Khánh thành cầu Tráng Việt 15 tại xã An Phú Trung, huyện Ba Tri

18/12/2022 - 16:37

BDK.VN - Ngày 18-12-2022, UBND xã An Phú Trung phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức khánh thành cầu Tráng Việt 15 tại ấp An Thái, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.

Khởi công cầu Tráng Việt 16 tại huyện Thạnh Phú.

Khởi công cầu Tráng Việt 16 tại huyện Thạnh Phú.

Đến dự có, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Chủ tịch danh dự Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường (KHKT) Bến Tre Trịnh Văn Y, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Bến Tre Cao Minh Đức, Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Phạm Thanh Trúc.

Phía huyện Ba Tri, có Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương, Phó chủ tịch UBND huyện Dương Văn Chương. Phía nhà tài trợ có, gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội và các thành viên cùng đi.

Sau 3 tháng tập trung thi công, công trình cầu Tráng Việt 15, tọa lạc tại Tổ NDTQ số 17, ấp An Thái, xã An Phú Trung khánh thành đưa vào sử dụng. Cầu Tráng Việt 15 có kết cấu bê-tông cốt thép, mặt rộng 3,3m, dài 16m. Tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng, do gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội tài trợ.

Để tạo điều kiện cho bà con ấp An Thái đi lại được dễ dàng hơn, gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục tài trợ xây dựng tuyến đường bê-tông liên ấp An Thái và An Thuận (xã An Phú Trung) nối vào cầu Tráng Việt 15. Tuyến đường bê-tông mới được UBND xã đặt tên là đường Tráng Việt, phần bê-tông có chiều dài 655m, mặt rộng 2,5m, cao 0,12m, tổng kinh phí xây dựng 447,9 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ hỗ trợ 365 triệu đồng, còn lại 82,9 triệu đồng do nhân dân đóng góp.

Họa sĩ Lê Đức Tùng và họa sĩ Đậu Quang Anh trao tặng 20 xe đạp cho học sinh khó khăn, hiếu học.

Họa sĩ Lê Đức Tùng và họa sĩ Đậu Quang Anh trao tặng 20 xe đạp cho học sinh khó khăn, hiếu học.

Tại buổi khánh thành cầu Tráng Việt 15, họa sĩ Lê Đức Tùng và họa sĩ Đậu Quang Anh (bạn của ông Nguyễn Hữu Thọ) đã đến và trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, mỗi chiếc trị giá 1,9 triệu đồng; đồng thời, tặng 10 phần quà cho hộ nghèo tại xã An Phú Trung, mỗi phần 2 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Chủ tịch danh dự Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường (KHKT) Bến Tre Trịnh Văn Y, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ đã đến xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú khởi công cầu Tráng Việt 16, liên xã Hòa Lợi - thị trấn Thạnh Phú. Cầu được thiết kế 5 nhịp, dài 30m, mặt rộng 3,3m. Kinh phí xây dựng cầu Tráng Việt 16 là 278 triệu đồng, do gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ tài trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen và hoa cho gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ (thứ 4 từ phải qua).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen và hoa cho gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ (thứ 4 từ phải qua).

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã trao bằng khen cho gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội vì đã tích cực ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.

Tin, ảnh: Thạch Thảo 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN