Chiều 20-8-2024, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam), Ban Thường vụ Hội Nông dân (ND) xã Thành Thới A tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ ND Triệu phú xã Thành Thới A.
Ngày 20-8-2024, Hội Nông dân tỉnh và Mobifone Bến Tre tổ chức lễ ký kết kế hoạch hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh với Mobifone Bến Tre về chuyển đổi số và triển khai “Chuyên gia nhà nông”. Tham dự, có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn, Giám đốc Mobifone Bến Tre Trần Chí Tín, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Huỳnh Trung Tính, cùng lãnh đạo Hội Nông dân 9 huyện, thành phố, Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành…
Chiều 19-8-2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký 3 nghị định thư
Hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Lách có khoảng 15 ngàn hộ trên tổng số 34 ngàn hộ dân của huyện tham gia sản xuất cây giống, hoa kiểng, đây là nguồn kinh tế chủ lực của người dân huyện Chợ Lách.
Vai trò kinh tế của cây dừa ngày càng được phát huy, hiện tại thu nhập của người trồng dừa tăng hơn trước nhưng chưa cao, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đến nay còn khá khiêm tốn.
Hơn 2 năm thành lập, Chi hội Nông dân (ND) nghề nghiệp “Trồng bưởi da xanh ấp Thành Long” thuộc ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam duy trì và phát triển. Chi hội có 20 hội viên (HV) tham gia, với tổng diện tích canh tác 5,5ha (từ 2 - 5.000m2/HV).
Chiều ngày 16-8-2024, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân năm 2024, với chủ đề “Phát triển nông nghiệp (NN) xanh, nông thôn hiện đại, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế”.
Hội thảo khoa học ngành dừa với chủ đề “Bến Tre phát triển xanh và bền vững hướng tới net zero” tại tỉnh Bến Tre, vào sáng 16-8-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Năm 2024 đánh dấu một vụ nuôi tôm đầy biến động với những thách thức đáng kể đối với người nuôi tôm.
Trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến gay gắt, nhất là hạn hán và xâm nhập mặn, để sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững, giảm thiệt hại, rủi ro và giảm chi phí cho bà con nông dân, xã Phú Lễ được trên đầu tư hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn thông minh.
Anh Lê Hồng Phương, sinh năm 1975, ở Ấp 6, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, là người tiên phong thành công với ý tưởng chuyển đổi từ nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn sang nuôi cá bông lau thương phẩm tự nhiên nhiều năm liền có lãi ròng trên 1 tỷ đồng/năm.
Chị Bùi Thị Khen, 47 tuổi, là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Đức, huyện Ba Tri là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng từ mô hình nuôi thỏ thịt và thỏ sinh sản với nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.