Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống còn 42%

22/04/2025 - 13:19

Ngày 22-4-2025, hãng thông tấn TASS và Reuters đưa tin tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống còn 42%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20-3-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả này được công bố trong cuộc khảo sát do Reuters phối hợp với Công ty nghiên cứu Ipsos thực hiện từ ngày 16 đến 21/4, với sự tham gia của trên 4.300 người trưởng thành và biên độ sai số khoảng 2 điểm phần trăm.

So với cuộc khảo sát trước đó, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm 1 điểm, tiếp tục xu hướng giảm từ mức 45% trong nửa cuối tháng 3. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy tâm lý bất mãn gia tăng trong công chúng Mỹ trước một loạt động thái gây tranh cãi của ông chủ Nhà Trắng trong thời gian gần đây.

Trong số các quyết sách gây tranh cãi, việc chính quyền đóng băng hơn 2,2 tỷ USD ngân sách liên bang dành cho Đại học Harvard với cáo buộc trường này có quan điểm chính trị nghiêng về tự do cấp tiến đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Khoảng 57% người tham gia khảo sát, trong đó có cả một bộ phận cử tri thuộc đảng Cộng hòa, không đồng tình với việc ông Trump cắt ngân sách trường đại học vì bất đồng quan điểm điều hành.

Cũng trong tháng 4, ông Trump đã tự chỉ định mình vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy - một tổ chức văn hóa có uy tín tại Washington. Trước đó không lâu, ông cũng chỉ đạo Viện Smithsonian - hệ thống bảo tàng và trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Mỹ - loại bỏ các nội dung bị cho là mang định hướng tư tưởng không phù hợp. Gần 2/3 số người được hỏi trong cuộc khảo sát phản đối việc tổng thống can thiệp trực tiếp vào các thiết chế văn hóa quốc gia.

Trên mặt trận chính sách, cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Mỹ không hài lòng với cách điều hành của ông Trump trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế, pháp quyền và nhập cư. Dù nhập cư là một trong những điểm mạnh hiếm hoi, nhưng tỷ lệ ủng hộ cũng chỉ ở mức 45%, gần tương đương với số người phản đối.

Khía cạnh pháp lý cũng đặt ra thách thức mới. Khoảng 83% số người được hỏi cho rằng tổng thống phải tuân thủ các phán quyết của tòa án liên bang, kể cả khi ông không đồng thuận. Điều này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông Trump đang đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc khinh thường tòa án, sau khi không thực thi lệnh ngừng trục xuất các cá nhân bị cáo buộc là thành viên băng nhóm Venezuela.

Về vấn đề quốc tế, 59% số người được hỏi - trong đó có 1/3 là cử tri Cộng hòa - cho rằng nước Mỹ đang đánh mất uy tín toàn cầu. Con số này phản ánh lo ngại ngày càng lớn về vị thế quốc tế của Washington dưới thời chính quyền ông Trump.

Về triển vọng chính trị, 75% người tham gia khảo sát cho rằng ông Trump không nên tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Trong số đó, hơn một nửa là cử tri Cộng hòa, cho thấy sự phân hóa nội bộ về tương lai chính trị của ông Trump.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN