
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters/TTXVN)
Một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10-4 cho biết Kiev đã nói với Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hay mức độ sẵn sàng chung của quân đội Ukraine sẽ là lằn ranh đỏ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh Ukraine - Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh ông muốn quy mô quân đội Ukraine bị hạn chế.
Ông Putin cũng tuyên bố Kiev phải từ bỏ các tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rằng Moskva phải kiểm soát toàn bộ 4 tỉnh của Ukraine mà Nga tuyên bố là của mình.
Pavlo Palisa, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và là thành viên phái đoàn Ukraine gặp các quan chức Mỹ để đàm phán tại Saudi Arabia hồi tháng trước, đã nêu rõ lập trường của Kiev rằng "không ai, chắc chắn không phải Nga, có thể ra lệnh cho Ukraine về loại lực lượng vũ trang nào mà Ukraine nên có."
Theo ông Palisa, một quân đội Ukraine được chuẩn bị tốt sẽ là sự bảo đảm an ninh tốt nhất cho Kiev trước các cuộc tấn công mới của Nga nếu và khi đạt được một lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình.
Trong cuộc họp đầu tiên với các quan chức Mỹ ở Saudi Arabia, Ukraine đã đồng ý vô điều kiện về một lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất sau khi Washington nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev sau một thời gian ngắn tạm dừng.
Tuy nhiên, Nga cho hay những điều kiện quan trọng cần phải được tạo ra trước khi có thể đạt được một lệnh ngừng bắn tiềm tàng. Các bên sau đó đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, nhưng kể từ đó đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.
Chính quyền Trump đã đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc chiến tổng lực do Nga phát động vào tháng 2-2022, nhưng một thỏa thuận hòa bình lâu dài dường như vẫn còn rất xa vời.
Giao tranh vẫn tiếp diễn và một vị tướng hàng đầu của Ukraine cho biết Nga đã phát động một đợt tấn công mới vào vùng Đông Bắc Ukraine.
Hiện, Nga đã kiểm soát khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine.
Nguồn: Vietnam+