 |
Đan giỏ cọng dừa tại xã Phước Long. |
Vào những ngày giáp Tết, đến xã Phước Long, Sơn Phú (Giồng Trôm), tôi như cùng người dân hòa mình vào không khí sôi động của nghề truyền thống làm giỏ cọng lá dừa. Dọc theo sông Hàm Luông từ xã Sơn Phú đến cầu Thừa Mỹ của xã Phước Long, hộ nào cũng tất bật với công việc, người thì ngồi chuốt cọng dừa, người thì đan giỏ...
Người dân nơi đây cho biết, nghề đan
giỏ cọng lá dừa được hình thành đã gần 20 năm. Dù thời gian chưa phải là dài
nhưng nghề này đã có bước phát triển nhanh, phần lớn là sản xuất theo hộ gia
đình. Nhiều hộ đã có thời gian dài làm giỏ để nuôi sống cả gia đình, lo cho các
con ăn học.
Nhà chị Lê Thị Xoa ở ấp 9, xã Phước
Long, trước đây vắng người, nhưng nay thì nhộn nhịp, đông vui vì có nhiều lao
động đến làm giỏ. Từ ngoài sân bước vào, đâu đâu cũng thấy lá dừa, cọng dừa và
những sản phẩm đã hình thành. Nhìn những đôi tay của người phụ nữ nhanh nhẹn,
khéo léo trong từng động tác thì biết ngay các chị đã làm thành thạo nghề này
từ lâu. Vừa đan giỏ, chị Xoa vui vẻ kể: “Nhà tôi trước đây gặp rất nhiều khó
khăn do vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu là ai mướn gì làm cái
nấy. Từ khi được Chi hội Phụ nữ ấp tổ chức dạy nghề làm giỏ, đến nay gia đình
tôi có việc làm ổn định nên cuộc sống có đỡ hơn”.
Anh Nguyễn Văn Chảnh - Phó Chủ tịch
UBND xã Phước Long cho biết, hiện toàn xã có 467 hộ nghèo và cận nghèo (theo
tiêu chí năm 2015) thì đã có 300 hộ tham gia làm giỏ cọng lá dừa. Ngoài ra, còn
có hơn 100 hộ khá cũng tham gia làm nghề này. Sở dĩ người nghèo và lao động
nhàn rỗi ở địa phương sống được bằng nghề làm giỏ là vì không cần nhiều vốn.
Nhà nào có chút ít vốn thì mua nguyên liệu về đan giỏ, còn nhà nào không có vốn
thì nhận hàng từ hộ gia đình khác về gia công. Công việc không có gì nặng nhọc;
khi nào rảnh công việc nhà thì làm, vì thế phụ nữ hay người cao tuổi đều có thể
tham gia. Đối với hộ cần vay vốn, địa phương cũng đã tạo điều kiện cho hộ nghèo
được vay từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội và vốn tín dụng
của Hội Phụ nữ, nên hộ nào cũng có vốn đầu tư làm giỏ.
Đi sâu vào các ấp, tôi thấy nhà nào
cũng thật đông vui, từ người già đến người trẻ ngồi quây quần đan giỏ. Cảnh tất
bật như thế này là do mùa Tết, nhu cầu giỏ đựng quà tặng tăng cao nên sản phẩm
giỏ cọng lá dừa tiêu thụ mạnh, giá bán cũng nhỉnh hơn trước đây. Thu nhập của
nghề làm giỏ không cao lắm, lãi khoảng 800 đồng/giỏ, nhưng nhờ cả gia đình cùng
làm, nên có được số lượng lớn sản phẩm, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình.
Toàn xã Phước Long hiện có 3 cơ sở thu
mua lớn của anh Thanh, anh 5 Sòng, anh 7 Thắng. Khi tôi hỏi về việc xuất hàng
ra sao thì các anh cho biết, gần Tết, các nơi có nhu cầu giỏ cọng dừa rất cao,
nên lượng thu mua từ các cơ sở rất lớn. Hiện mỗi cơ sở thu mua có 120 cơ sở nhỏ
dạng gia đình làm giỏ là vệ tinh, cung cấp mỗi ngày 1 - 2 ngàn giỏ. Do các cơ
sở này tìm được nhiều nơi tiêu thụ nên giỏ sản xuất được bao nhiêu đều tiêu thụ
hết, người dân làm nghề này không phải lo việc tiêu thụ sản phẩm. Làng nghề đan
giỏ cọng lá dừa phát triển đã góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo ở
địa phương.