Nông dân thị trấn Phước Mỹ Trung thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND

25/09/2023 - 06:35

BDK - Thị trấn Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc) đang thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tất cả các hộ chăn nuôi đến ngày 31-12-2024 phải chấm dứt các mô hình chăn nuôi.

Ông Trần Văn Mên bên chuồng nuôi heo bỏ trống, do ông đang chuyển sang trồng và kinh doanh hoa kiểng.

Ông Trần Văn Mên bên chuồng nuôi heo bỏ trống, do ông đang chuyển sang trồng và kinh doanh hoa kiểng.

Hiện nay, thị trấn Phước Mỹ Trung có trên 500 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, gồm: đàn bò 592 con, heo 3.740 con, dê 1.120 con, gia cầm 48.600 con…  Người gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND là Trưởng khu phố Phước Hậu Trần Văn Mên. 

Năm 1982, sau khi mãn nghĩa vụ quân sự, ông Trần Văn Mên về xã Phước Mỹ Trung nuôi heo. Không có vốn và được người em cho 1 con heo cái nuôi để gầy giống vào năm 1983. Từ năm 2015 - 2017, đàn heo của ông Mên tăng lên khoảng 300 con/năm. Tổng kinh phí đầu tư chuồng trại và 4 hầm biogas trên 800 triệu đồng vào thời điểm đó. “Năm 2019, đàn heo bị dịch tả heo châu Phi quét sạch. Hiện gia đình còn duy trì nuôi 30 con heo. “Gia đình tôi đang thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đến ngày 31-12-2024, tôi chấm dứt nuôi heo với lại sợ dịch tả heo châu Phi tái diễn và giá heo không ổn định. Hiện tôi từng bước chuyển sang trồng và kinh doanh hoa kiểng”, ông Mên nói.

Còn hộ ông Phạm Văn Mão ở khu phố Phước Lý, là một trong những hộ nuôi heo có số lượng lớn ở thị trấn Phước Mỹ Trung cho hay: “Tôi nuôi heo từ năm 1991. Đỉnh cao từ năm 2013 - 2018, tổng số heo khoảng 600 con/năm (heo nái, heo thịt, heo con). Đến năm 2019, khi xảy ra bị dịch tả heo châu Phi, tôi nghỉ nuôi. Đầu năm 2020, tôi nuôi heo trở lại. Hiện tại, có khoảng 300 con/năm. Vì không có đất để di dời chuồng heo nên tôi phải tìm nghề khác. Đến cuối năm 2024, tôi sẽ chấm dứt chăn nuôi theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND”.

Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền cho  biết: “Kể từ ngày xã Phước Mỹ Trung lên thị trấn cũng là lúc Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phước Mỹ Trung bắt đầu thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND. Từ nay đến ngày 31-12-2024, thị trấn Phước Mỹ Trung phải chấm dứt các mô hình chăn nuôi, nhất là mô hình trang trại (dù có hầm biogas). Hộ nào muốn nuôi thì phải di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thị trấn. Kể từ ngày 1-1-2025 trở về sau, nếu hộ nào vi phạm Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND thì tiến hành xử phạt theo quy định”.

Theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND, tại Điều 3: Khu vực không được phép chăn nuôi; tại Điểm 2: thị trấn thuộc các huyện được xác định theo quy hoạch đô thị, thị trấn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mỗi cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị quyết này chỉ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 lần. Tổng kinh phí hỗ trợ chuồng trại không quá 200 triệu đồng/cơ sở. Các cơ sở chăn nuôi được áp dụng chính sách hỗ trợ di dời là những cơ sở hình thành trước ngày Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND có hiệu lực.

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN