Trồng xen cau trong vườn dừa

25/10/2024 - 05:29

BDK - Tại tỉnh, giá cau non đang tăng mạnh. Mặc dù đang vào mùa thuận của cây cau, tuy nhiên tại vườn, giá cau ở mức 25 - 30 ngàn đồng/kg, cao hơn 20 ngàn đồng/kg so với 2 tháng trước đó.

Phân loại cau tại cơ sở thu mua ở huyện Giồng Trôm.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Giồng Trôm cho hay, đang vào mùa thuận vụ nên năng suất cau đạt mức khá. Trung bình khoảng 20 ngày thương lái đến thu hái, mỗi đợt cho thu nhập từ 2 - 2,5 triệu đồng. Theo chị Hạnh, thương lái tìm đến mua cau non, loại cau trái dài (người dân thường gọi cau ớt), còn loại cau trái tròn mua với giá rất rẻ, 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Chị Hạnh chia sẻ, 3 năm trở lại đây, giá cau non tăng mạnh vào mùa nghịch vụ, có lúc lên đến 50 ngàn đồng/kg mà không có cau để bán. Hiện nay, chị Hạnh tiếp tục nhân giống cau để trồng xen trong vườn dừa, loại bỏ giống cau trái tròn không có giá trị để trồng giống cau trái dài. Hiện chị Hạnh đã trồng xen hơn 500 gốc cau trong vườn dừa.

Nhiều hộ dân đang “đổ xô” tìm mua cau giống để trồng, giá cau giống tăng lên 20 ngàn đồng/cây. Theo anh Nguyễn Văn Đạt, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, hiện nay, giá cau giống tăng từ 8.000 đồng/cây lên đến 20 ngàn đồng/cây. Anh Đạt đang tìm mua giống cau đúng theo nhu cầu hiện nay để ươm giống.

Dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 885, khu vực huyện Giồng Trôm, nhiều đại lý thu mua cau non mọc lên. Chị Trần Thị Thu, thương lái thu mua cau tại huyện Giồng Trôm cho biết, mỗi ngày trung bình thu mua 600 - 700kg, có lúc thu mua trên 1 tấn. Chị Thu cho biết, không rõ thương lái thu mua cau non để làm gì, chỉ nghe nói là để làm kẹo cau hoặc cau sấy khô xuất khẩu.

Nghề hái cau cũng đang được thanh niên địa phương lựa chọn. Anh Nguyễn Văn Tính, xã Bình Hòa cho hay, giá cau tăng mạnh, sẵn biết trèo hái cau nên anh tranh thủ lúc cau tăng giá để đi thu mua. Tiền công hái từ 7.000 - 8.000 đồng/kg nên có thể kiếm được 500 - 600 ngàn đồng/ngày.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn, cây cau chiếm ít diện tích nên được người dân chủ yếu trồng ở bờ rào hoặc xen kẽ trong vườn dừa, các vườn cây ăn trái để kiếm thêm thu nhập trên cùng một diện tích canh tác.

Toàn tỉnh có diện tích trồng dừa hơn 78.000ha và hơn 20.000ha trồng cây ăn quả, có tiềm năng rất lớn để phát triển loại cây trồng xen này. Hiện ngành chức năng tăng cường hỗ trợ nông dân về kỹ thuật canh tác, giúp người dân chăm sóc cây cau cho trái nghịch vụ, góp phần tăng thêm thu nhập cho bà con.

Bài, ảnh: Phúc Hậu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN