Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá “3 không” 

25/10/2024 - 20:18

BDK.VN - Chiều 25-10-2024, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) lần thứ XI với 28 tỉnh, thành ven biển. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, thành viên Ban Chỉ đạo 689, lãnh đạo UBND các huyện, xã dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, thành viên Ban Chỉ đạo 689, lãnh đạo UBND các huyện, xã có hoạt động đánh bắt thủy sản.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả chống khai thác IUU cũng như đề ra giải pháp, nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 5.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), sau 7 năm (kể từ ngày 23-10-2017) chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, qua 4 đợt thanh tra của EC đến nay, tình hình chống khai thác IUU đã đạt được một số kết quả. 

Nổi bật, hoàn thiện khung pháp lý, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia, kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định các Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA), thực thi pháp luật, xử phạt vi phạm khai thác IUU được tăng cường hơn trước… EC đánh giá cao quyết tâm chính trị của Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp Trung ương.

Tuy nhiên, khâu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương còn nhiều hạn chế, dẫn đến một số nhiệm vụ chuyển biến còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 4 vào tháng 10-2023.        

Sau khi nghe các bộ ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU, các khó khăn, vướng mắc, những công việc tập trung thời gian tới, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: Chống khai thác IUU là không mang tính đối phó mà rất phù hợp với chủ trương phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản. 

Chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại và chuẩn bị làm việc với Đoàn EC, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý: Trước 20-11-2024, Bộ NN&PTNT phối hợp với bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu đăng ký 7.035 tàu “3 không”, rà soát thống kê, tìm bằng được số tàu trên 15m đã xóa đăng ký nhưng vẫn còn hiện diện ở địa phương. 

Xử lý nghiêm, triệt hành vi cố tình tháo gỡ, ngắt tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật, xem đây là biện pháp kiên quyết để kiểm soát và xử lý vi phạm, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Giao Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel rà soát, hoàn thiện lại tất cả thiết bị giám sát hành trình.

Trong đó lưu ý phần mềm để có thể lưu giữ toàn bộ hành trình di chuyển của tàu cá, để làm căn cứ xử lý trong trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU. Thời gian thực hiện từ nay đến nữa đầu tháng 11-2024.

Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong và ngoài nước về kết quả chống khai thác IUU. Các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố có liên quan chuẩn bị kỹ chương trình, kế hoạch, nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5 dự kiến vào tháng 11-2024 tới, đảm bảo tốt nhất, không để bị động, bất ngờ ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Việt Nam.

Ngay sau kết thúc hội nghị trực tuyến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá “3 không” theo tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ (trước ngày 20-11-2024), hoàn thành công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá; phải có biện pháp ngăn ngừa và không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý các tàu vi phạm khai thác IUU.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN