Ngày 22-3-2022, Công an huyện Ba Tri tiến hành mời đối tượng Lê Trung Hậu, sinh năm 1991, ngụ ấp Giồng Quéo, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri để làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 19-3-2022 trên địa bàn xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.
Luật sư sẽ làm gì để hỗ trợ thân chủ; Luật sư sẽ đưa ra các giải pháp gì giúp thân chủ trong các tranh chấp
Năm 2020, tôi thuê 5ha đất của ông Nhàn để nuôi thủy sản với thời hạn 5, đến tháng 10-2025 hết hạn. Tôi đã đóng tiền thuê đất đến cuối năm 2022. Do điều kiện làm ăn không thuận lợi, tôi muốn cho ông A thuê lại phần đất này để ông A sử dụng.
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022.
Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách vừa tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tâm (33 tuổi), ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).
Đất tôi và ông T liền ranh với nhau. Năm 2020, khi tôi trích lục giấy tờ thì mới biết UBND huyện A đã cấp nhầm đất của tôi cho ông T 80m2 (tôi bị mất 80m2 đất). Tôi làm đơn khiếu nại quyết định của UBND huyện A đã lâu nhưng chưa được giải quyết.
Đại biểu đã tham luận nhiều nội dung liên quan: Ý nghĩa, sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý xây dựng, ban hành Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Nguyễn Khải Minh (25 tuổi) ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành tuyên phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS). Cùng tội danh, Dương Hữu Thọ (29 tuổi) ngụ xã Quới Sơn, huyện Châu Thành bị tòa phạt 6 tháng tù.
Ngày 8-3-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Văn, sinh năm 2004, ngụ xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc và Nguyễn Phước Thiện, sinh năm 2003, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành để điều tra hành vi “Giết người”.
Bùi Tấn Đạt (36 tuổi) ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành tuyên phạt 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).
Tòa án xét xử buộc ông T phải trả số tiền nợ tôi hơn 800 triệu đồng và tôi đã làm đơn yêu cầu thi hành án (THA). Gần đây, tôi phát hiện ông T muốn sang nhượng đất cho người thân để “né” nghĩa vụ THA.
Trong tháng 2-2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 57 lượt công dân; trong đó tiếp thường xuyên 50 lượt người, lãnh đạo tiếp định kỳ 7 người.