Người cao tuổi (NCT) của tỉnh Bến Tre nói chung và huyện Châu Thành nói riêng có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính lớp NCT đã góp phần xây dựng nền tảng xã hội và đạo lý của người Việt Nam.
Ở huyện Châu Thành, NCT luôn là lực lượng nòng cốt ở cơ sở và là trụ cột của mỗi gia đình, góp phần tích cực vào công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và là tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo. Tuổi thọ của lớp NCT ngày càng tăng, thể hiện chất lượng cuộc sống, sự chăm sóc của con cháu, cơ chế chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước ngày càng có sự tiến bộ. Các cấp ủy, chính quyền ở Châu Thành luôn kính trọng và có những việc làm sâu nặng chăm sóc NCT, xem đó vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý có bề dày tri thức và kinh nghiệm, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc trong cộng đồng. Tiếng nói của NCT có uy tín và thuyết phục cao đối với mọi người. Chính vì thế, để phát huy tiềm năng tri thức của NCT, trong nhiều năm qua huyện Châu Thành coi đó là một "kho báu" trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, vận động tổ chức các phong trào quần chúng. Hiện tại, tổng số hội viên NCT toàn huyện là 16.782 người, trong đó hội viên dưới 60 tuổi là 2.008 người. Riêng hội viên từ 60 tuổi trở lên là 14.774/18.225 NCT, đạt tỷ lệ 81,06%. Nhiều NCT từng là những cán bộ chủ chốt của các ban ngành, cán bộ, chỉ huy trong lực lượng vũ trang nay đã nghỉ hưu, tiềm năng tri thức và kinh nghiệm công tác còn khá dồi dào. Nhận biết được điều đó mà nhiều cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tranh thủ, vận động lớp NCT tiếp tục tham gia công tác với địa phương, vừa làm chỗ dựa, vừa để học hỏi và thật sự đã phát huy hiệu quả.
Hưởng ứng phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới", nhiều NCT đã vận động con cháu hiến đất, hiến ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. Cụ thể như Hội NCT phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động số tiền 2.425.500.000 đồng và 1.924 ngày công, làm 18 con lộ bê-tông dài 14.125m; làm mới 14 cây cầu bê-tông, đắp 640m đê bao… và phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi. Hiện trong huyện có 5.842 NCT còn sức khỏe lao động sản xuất, kinh doanh. Trong đó có 12 NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.100 lao động… Điều đó đã thể hiện bản lĩnh, ý chí, nguyện vọng của lớp NCT không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng nông thôn mới…
Chăm sóc NCT vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý. Trong năm 2012, Hội NCT các xã, thị trấn đã tổ chức viếng thăm, tặng quà cho hơn 1.360 hội viên, với tổng số tiền 68.345.000 đồng, mừng thọ 1.702 cụ với tổng số tiền 237.715.000 đồng; xây dựng 47 căn nhà tình thương, 13 căn nhà tình nghĩa cho 60 hộ nghèo và gia đình NCT chính sách, với tổng trị giá 1.920.000 đồng… Đó là những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với lớp trẻ hiện nay về truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta "kính già, trọng lão”.