Sôi động Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh huyện Chợ Lách năm 2019

03/07/2019 - 15:11

BDK.VN - Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh huyện Chợ Lách năm 2019 được tổ chức rộng khắp trên địa bàn toàn huyện, từ ngày 1-6 đến 20-8-2019, với nhiều đội hình hoạt động trên tất cả các lĩnh vực.

                                    Chiến sĩ Mùa hè xanh ôn tập cho thiếu nhi

Chiến sĩ Mùa hè xanh ôn tập cho thiếu nhi.

Đội hình Tiếp sức mùa thi huyện hoạt động từ ngày 24 đến 27-6-2019, với tổng số 34 thành viên hoạt động tại 2 điểm thi Trường THPT Trần Văn Kiết và Trường THPT Trương Vĩnh Ký, tổ chức tiếp đón, hướng dẫn sơ đồ bố trí phòng thi, hỗ trợ nước uống miễn phí cho thí sinh, hỗ trợ thí sinh có điều kiện khó khăn trong tham gia kỳ thi, chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho thí sinh… giúp thí sinh an tâm, thuận lợi tham gia kỳ thi.

Huyện Đoàn Chợ Lách phối hợp với ban giám hiệu các trường THPT và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức 3 đội hình Niềm tin xanh hoạt động từ ngày 9 đến 16-7-2019, tại các xã: Tân Thanh Thanh Tây, Tân Phú Tây và Phước Mỹ Trung của huyện Mỏ Cày Bắc. Đồng thời, tiếp nhận 3 đội hình Niềm tin xanh của các trường THPT huyện Mỏ Cày Bắc về hoạt đọng tại các xã: Vĩnh Bình, Hòa Nghĩa và Thị trấn Chợ Lách. Riêng đơn vị Phú Sơn tiếp nhận đội hình Niềm tin xanh của Trường THPT chuyên Bến Tre.

Các đội hình Niềm tin xanh hoạt động, với các nội dung: Tổ chức các buổi tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, trồng xây xanh; giữ gìn mỹ quan đô thị; xây dựng văn minh vỉa hè; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hình thành văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh thiếu nhi về ý nghĩa của bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức sân chơi, ôn tập hè cho các em thiếu nhi; hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà nhân ái; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đền thờ liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu cán bộ đoàn và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên khối đoàn ngành, đoàn lực lượng vũ trang huyện cũng đã thành lập đội hình Hành quân xanh - Kỳ nghỉ hồng hoạt động đối ứng thực hiện công trình giao thông nông thôn tại xã Vĩnh Hòa và tổ chức gắn kết yêu thương, sân chơi tuổi thơ và xây dựng 2 khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn xã Hòa Nghĩa.

Đội hình Khăn hồng tình nguyện huyện cũng đã được thành lập gồm 26 giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn huyện hoạt động trên lĩnh vực chăm sóc, giao dục thiếu nhi với các nội dung như: tổ chức sân chơi thiếu nhi, tuyên truyền phòng tránh đuối nước, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu khi bị đuối nước, thực hiện các công trình “Vì đàn em thân yêu”, tổ chức trại hè thiếu nhi…

Hơn 1.000 học sinh THPT về công tác hè tại các xã, thị trấn tham gia các công trình, phần việc thực hiện công tác tuyên truyền, công tác an sinh xã hội và đối ứng thực hiện các công trình giao thông nông thôn tại địa phương. Qua đây phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên khối THPT và tạo môi trường cho các em trải nghiệm trong 3 tháng hè.

Đặc biệt, sự hiện diện của 241 chiến sĩ Mùa hè xanh Trường Đại học Bách Khoa, TP. Hồ Chí Minh; 46 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Đồng Tháp và 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng hành trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019, tiếp thêm động lực, khí thế cho đoàn viên, thanh niên huyện trong các công trình phần việc như: ôn tập hè cho thiếu nhi, tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng giao thông nông thôn.

Tin, ảnh: Huỳnh Ly

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN