BDK - Năm 2024 là năm thứ tư huyện Ba Tri thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, giành nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2024.
Thi công công trình bờ kè ở cồn Nhàn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Ảnh: Ngọc Hải
1. Tổ chức Lễ hội truyền thống văn hóa tỉnh lần thứ 32, kỷ niệm 202 năm ngày sinh, 136 năm ngày mất Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu
Lễ hội truyền thống văn hóa tỉnh năm 2024 lần thứ 32, diễn ra từ ngày 30-6 đến 3-7-2024, tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. Lễ hội vừa tôn vinh di sản văn hóa, tưởng nhớ Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu vừa góp phần quảng bá du lịch, là cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm những nét đẹp đặc trưng của văn hóa xứ Dừa.
2. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và phòng chống hạn mặn
Từ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 đến cuối tháng 9-2024, cấp huyện và xã, thị trấn đã vận động được hơn 9,44 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Số tiền này đã dùng để xây dựng 156 căn nhà “Đại đoàn kết”, tình thương, trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo...
Huyện cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 7,4 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn thiếu nước ngọt, bồn chứa nước và các thiết bị lọc nước, đảm bảo người dân ở các xã ven biển có đủ nước sinh hoạt và sản xuất.
3. Tiếp tục nâng chất, mở rộng mô hình Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hiện Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (CLB) huyện có 150 thành viên, 28 CLB cơ sở có 930 thành viên. CLB đã được tuyên dương tại chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2024” tổ chức từ ngày 13 đến 16-11-2024, tại Thủ đô Hà Nội.
4. Biên soạn, tái bản công trình Lịch sử Đảng bộ các xã - thị trấn
Có 4 xã Phước Ngãi, Vĩnh Hòa, Mỹ Thạnh, An Hòa Tây đã biên soạn, in ấn và phát hành Lịch sử Đảng bộ đúng tiến độ. Các xã còn lại Mỹ Chánh, An Hòa Tây, Mỹ Hòa, Mỹ Nhơn, An Phú Trung và thị trấn Ba Tri đã tổ chức tọa đàm từ 1 - 4 lần.
5. Thực hiện vượt chỉ tiêu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện
Trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho chủ trương để Đảng ủy các xã, thị trấn ra quyết định công nhận 16 chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD), nâng toàn huyện có 56% chi bộ ấp, khu phố đạt TSVMTD. Đặc biệt, có 4/22 xã, thị trấn có 100% chi bộ ấp đạt TSVMTD.
6. Điểm sáng công tác dân vận
Huyện đã triển khai 19 mô hình thi đua cấp tỉnh và 81 mô hình thi đua cấp huyện. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh (2 tập thể và 2 cá nhân ở cấp tỉnh, 58 tập thể và 61 cá nhân điển hình ở cấp huyện). Đặc biệt, 4 mô hình “Camera an ninh”, “Củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản”, “Thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình” và “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - nghĩa tình” đã được người dân hưởng ứng tích cực.
Công tác dân vận chính quyền đã nhận được sự đồng thuận xã hội. Điển hình, vận động giải phóng mặt bằng các dự án như hồ nước ngọt Lạc Địa - Phú Lễ, bãi rác An Hiệp, cầu Ba Lai 8 và đường điện 110kV Bình Thạnh - Ba Tri.
7. Huyện phối hợp triển khai thực hiện các công trình, dự án trong khu vực Lạc Địa, xã Phú Lễ
Khu Lạc Địa, xã Phú Lễ được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện 3 dự án, gồm: Hồ chứa nước ngọt, Khu dân cư và Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa. Tổng diện tích đất thực hiện các dự án 126,808ha, trong đó đất công thuộc khu vực Lạc Địa 124ha.
Dự án Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa có tổng mức đầu tư 352,157 tỷ đồng; xây dựng hồ chứa nước ngọt (92,96ha) và đường giao thông; dự kiến hoàn thành năm 2025. Dự án Khu dân cư Lạc Địa có tổng mức đầu tư 52,454 tỷ đồng; phát triển khu dân cư trên diện tích 14,7ha, với các công trình công cộng và cơ sở hạ tầng; dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2026. Dự án Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa có tổng mức đầu tư 89,983 tỷ đồng; xây dựng trên diện tích 13,4ha, gồm: khu trung tâm, khu vui chơi và khu di tích tái hiện.
Dự án hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Ba Tri có mức đầu tư 164 tỷ đồng, gồm xây dựng 6 tuyến đường giao thông dài 18,5km và tuyến điện trung thế 3 pha dài hơn 24km, nhằm hỗ trợ sản xuất cho vùng nuôi trồng thủy sản khoảng 2.000ha. Trong đó, có 500ha được quy hoạch nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã Bảo Thuận và thị trấn Tiệm Tôm.
8. Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông đô thị và nông thôn
Từ các nguồn vốn được phân bổ, năm 2024, huyện Ba Tri đầu tư xây dựng mới 18 tuyến đường giao thông, tổng kinh phí gần 38 tỷ đồng. Các công trình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, góp phần hoàn chỉnh tiêu chí số 2 về giao thông cho các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và chỉnh trang đô thị cho các xã, thị trấn.
Dự án sửa chữa đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ QL.57C đến công viên Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Ba Tri là một công trình đô thị có chiều dài 739m với tổng mức đầu tư 13,8 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: cải tạo mặt đường nhựa, mở rộng mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, hố ga, bó vỉa và các cống dọc ngang; hệ thống thoát nước sử dụng cống D600 và cống H30, đảm bảo khả năng thoát nước hiệu quả và bền vững. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
9. Hoàn thành công trình phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển
Dự án phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển huyện Ba Tri được thực hiện tại xã Bảo Thuận gồm hai đoạn kè, với tổng chiều dài khoảng 2,3km. Nguồn vốn trung ương 200 tỷ đồng và 10 tỷ đồng đối ứng từ ngân sách tỉnh. Dự án góp phần ngăn chặn tình trạng xói lở, xâm thực bờ biển
Bùi Thành Dương Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Ba Tri