Hội Nông dân tỉnh trao bồn nước cho hội viên, nông dân xã Thuận Điền

21/02/2025 - 11:12

BDK.VN - Ngày 21-2-2025, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp địa phương tổ chức chương trình trao bồn nước cho hội viên, nông dân vùng hạn mặn xã Thuận Điền (Giồng Trôm). Tham dự có Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Văn Hoàng.

    Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và nhà tài trợ trao bồn nước cho hội viên nông dân khó khăn. 

Theo Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn, thời gian qua, do ảnh hưởng của tình hình xâm nhập mặn và giá cả các mặt hàng nông sản tỉnh Bến Tre nói chung chưa được ổn định, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của bà con nông dân. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bà con nông dân, Hội đã vận động Công ty TNHH MTV JACOBI CARBONS Việt Nam trao tặng 50 bồn nước (thể tích 500 lít) để hỗ trợ bà con hội viên nông dân khó khăn xã Thuận Điền, tổng trị giá 70 triệu đồng, cùng với địa phương ứng phó với tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2025. 

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh mong muốn, bà con bảo quản tốt bồn chứa nước để sử dụng được lâu dài. Ban Thường vụ Hội Nông dân rất trân trọng sự hỗ trợ, chia sẻ ý nghĩa của Công ty TNHH MTV JACOBI CARBONS Việt Nam trong hoạt động nêu trên.

Bà con phấn khởi khi được hỗ trợ  bồn nước để trữ nước ngọt ứng phó tình hình xâm nhập mặn.

Được biết, trước đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp xã Thuận Điền phát động và tập huấn cho 80 cán bộ hội viên nông dân xã về thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó hạn mặn mùa khô 2024 - 2025. Thuận Điền là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn trong địa bàn huyện.

 Hiện địa phương đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể xã, các ấp triển khai nội dung kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2024 - 2025 trên địa bàn xã và phát động Nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt bằng nhiều biện pháp đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã. 

UBND xã thường xuyên thông báo số liệu đo độ mặn trên Đài truyền thanh xã và Trạm truyền thanh các ấp để người dân chủ động dự trữ nước ngọt. Đồng thời, hướng dẫn người dân các giải pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thủy sản trong thời gian hạn hán xâm nhập mặn xảy ra…

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN