BDK - Ấp Hưng Hòa Tây, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm có diện tích tự nhiên trên 379ha với 929 hộ dân, hơn 2,88 ngàn nhân khẩu, sinh hoạt ở 35 tổ nhân dân tự quản. Đời sống của người dân chủ yếu là làm nông. Tại ấp, có một số tuyến đường đã xuống cấp và đang cần đầu tư xây mới, trong đó có đường liên tổ 18 - 32.
Đường liên tổ 18 - 32 ấp Hưng Hòa Tây được mở rộng mặt bằng để thi công xây dựng.
Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Hưng Hòa Tây Võ Văn Hầu cho biết: “Chi ủy chi bộ xây dựng kế hoạch vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc không đền bù để san lấp mặt bằng xây dựng tuyến đường liên tổ 18 - 32 và được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân. Ban vận động ấp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và cũng đã tiến hành vận động mạnh thường quân hỗ trợ”.
Ấp Hưng Hòa Tây đã phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. MTTQ và các đoàn thể ấp thực hiện tốt phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động nhân dân hưởng ứng. Trong đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu và tích cực vận động gia đình, người thân hưởng ứng theo chủ trương chung.
Triển khai thực hiện kế hoạch từ đầu quý I-2024, đến cuối tháng 9-2024, ấp Hưng Hòa Tây đã hoàn thành công tác vận động. Đến nay, tuyến đường liên tổ 18 - 32 (dài 710m, ngang 3,5m), trong đó 76 hộ dân có tài sản là đất đai, vật kiến trúc, hoa màu (nơi công trình đi qua) đã được giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công xây dựng. Người dân ấp Hưng Hòa Tây đóng góp tiền mặt hơn 210 triệu đồng, hiến trên 1.500m2 đất (trên 450 triệu đồng), 42 cây dừa, di dời nhiều hàng rào, trụ điện hạ thế và trên 120 ngày công lao động, tổng giá trị đóng góp trên 800 triệu đồng.
Theo Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Hưng Hòa Tây Võ Văn Hầu: ấp đã vận động người dân đóng góp trên tinh thần bình đẳng, dân chủ và cũng đã xem xét đối với các trường hợp hộ khó khăn. Đối với những hộ có nhà, đất nơi công trình đi qua (trực canh) thì mức vận động đóng góp nhiều hơn những hộ không có nhà ở nơi công trình đi qua (xâm canh). Trong đó, có nhiều người dân đã nhiệt tình đóng góp hỗ trợ như các hộ gia đình: Trương Thị Si, Nguyễn Văn Sắt, Nguyễn Thị Ánh, Trương Tấn Sơn… Những đóng góp này ngày càng lan tỏa trong nhân dân, tạo thuận lợi để thi công tuyến đường này.
Với những đóng góp tích cực, mô hình dân vận khéo của ấp Hưng Hòa Tây “Vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc không đền bù để san lấp mặt bằng tuyến đường liên tổ 18 - 32” đã được công nhận là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2024.
“Ấp Hưng Hòa Tây có nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó có vai trò lãnh đạo, điều hành của Chi ủy Chi bộ ấp. Trên cơ sở mô hình của ấp Hưng Hòa Tây, 4 ấp còn lại của xã đang học hỏi và nhân rộng mô hình. Hưng Nhượng cũng đang tiến hành phát động thi đua nâng cao các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao”.