Thoát nghèo từ các mô hình tương trợ

29/01/2013 - 15:56
Chị Bùi Thị Mết đang giê lúa.

Định Thủy là một trong 3 xã điểm của huyện Mỏ Cày Nam trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Liên tục trong nhiều năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội PN) xã đã thực hiện có hiệu quả các mô hình tương trợ kinh tế, giúp nhiều hộ thoát nghèo, góp phần đưa xã sớm đạt tiêu chí về hộ nghèo.

Bà Lê Thị Kim Truyến - Phó Chủ tịch Hội PN xã Định Thủy chia sẻ: “Phong trào tương trợ của chị em đã và đang phát triển. Xã luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của huyện giao về công tác giảm nghèo. Theo dự kiến, vào cuối năm 2013, xã sẽ đạt tiêu chí này”. Trong thực hiện kế hoạch năm, Hội PN xã đã xây dựng kế hoạch chuyên đề giúp phụ nữ thoát nghèo, đặc biệt đối với phụ nữ là chủ hộ. Sau khi khảo sát thực tế ở các chi hội, tổ hội đã qua bình xét hộ nghèo tại ấp, Hội PN xã lập danh sách theo dõi hoàn cảnh của từng hộ, phân theo nhóm PN (nhóm 1: gồm những người già yếu, tàn tật không có điều kiện thoát nghèo; nhóm 2: những người có điều kiện thoát nghèo; nhóm 3: những người có con còn đi học) để có biện pháp giúp đỡ thích hợp. Năm 2012, xã thành lập 5 tổ, thuộc 3 chi hội, với tổng số 75 thành viên nhóm 1 (mỗi tổ có 15 người), Hội đã vận động hội viên (HV) đóng góp mua thẻ bảo hiểm y tế cho 75 người thuộc nhóm này và phong trào đang được nhân rộng tại các chi hội PN khác. Đối với những HV thuộc nhóm 2 và 3, Hội đã vận động tham gia vào các tổ: “Nuôi heo đất”, với hình thức bỏ ống tiết kiệm; “Đàn gà tình thương”, với hình thức nhận 20 gà con về nuôi đến một năm sau hoàn trả lại để Hội chuyển giao cho HV khác; “Tương trợ”, với hình thức giúp nhau bằng tiền vốn hoặc bằng hiện vật (phân bón, vật gia dụng, cây - con giống) trả chậm không tính lãi, trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua giúp đỡ giới thiệu của Hội, hàng trăm chị em được vay vốn ngân hàng hoặc được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm về vốn để sản xuất, mua bán, xây dựng nhà tình thương… Trong năm 2012, Định Thủy có 35/104 nữ chủ hộ thoát nghèo từ các mô hình tương trợ kinh tế, do Hội PN xã tổ chức (đạt 31%, vượt 21% so với chỉ tiêu Hội PN huyện giao).

Chị Bùi Thị Mết (ấp Định Nghĩa) bộc bạch: “Gia đình tôi thoát nghèo và có được như ngày hôm nay cũng nhờ vào sự nhiệt tình giúp đỡ của Hội PN xã. Không riêng gì tôi, còn có nhiều chị em khác cũng nhờ vào sự giúp đỡ này mà vươn lên”. Chồng chết sớm, một tay chị Năm Mết nuôi hai con (một trai, một gái) trong điều kiện rất khó khăn. Nhờ Hội PN xã giúp đỡ vốn, chị buôn bán nhỏ và tham gia hoạt động ở các tổ hội tương trợ. Đến nay, hai người con của chị đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, gia đình chị thoát nghèo năm 2011.

Chị Nguyễn Thị Cám (ấp Định Nghĩa) thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị bị mù, bản thân chị bị cụt tay lại không có đất sản xuất trong khi phải lo cho con trai đi học. Hội PN xã đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây tặng chị nhà tình thương, giúp vốn cho chị mua bán nhỏ và chăn nuôi; đồng thời, làm nhịp cầu nối cho gia đình chị tham gia Chương trình “Chắp cánh ước mơ”. Hiện con trai chị đã được Chương trình hỗ trợ trên 40 triệu đồng để tiếp tục theo học tại Trường Cao đẳng Dầu khí Vũng Tàu. Hộ chị Cám vừa được thoát nghèo trong năm 2012.

Trao đổi về kinh nghiệm giúp HV thoát nghèo, bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Hội PN xã Định Thủy cho biết: “Hội đã theo dõi sát hoàn cảnh cụ thể của từng chị em để có biện pháp giúp đỡ thích hợp, hiệu quả; đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo xã và được sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể”.

Bài, ảnh: H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN