Chiều 17-1-2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre (NHNN) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải đến dự.
Ông Lê Công Thành - Phó giám đốc NHNN cho biết, trong năm
2016, lãi suất huy động tiền gửi (VND) được duy trì ổn định (từ 0,3 - 1%/năm đối
với tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tháng; từ 4,8 - 5,5%/năm đối với tiền gửi từ 1 - 6
tháng; từ 4,5 - 7,3%/năm đối với tiền gửi từ 6 - 12 tháng; 5,1 - 7% đối với tiền
gửi kỳ hạn trên 1 năm. Đến tháng 12-2016, tổng vốn huy động tiền gửi đạt gần
25.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, lãi suất cho vay tiếp tục ổn định ở mức hợp
lý. Cụ thể, lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh phổ biến từ 6
- 10%/năm đối với ngắn hạn, từ 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn (giảm từ
0,5 - 1% so với năm 2015); lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các ngành, lĩnh vực
được ưu tiên (nông nghiệp và phát triển nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ,
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ) không vượt quá 7%/năm.
Lãi suất cho vay bằng ngoại tệ (USD) ngắn hạn từ 3,5 - 4%/năm, trung và dài hạn
từ 4 - 7%/năm. Tổng số tiền cho vay mới trong năm đạt gần 33.700 tỷ đồng (tăng
gần 3.300 tỷ đồng so với năm 2015).
Ông Trần Văn Đức (giữa) - Giám đốc NHNN khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.
Dư nợ tín dụng cuối năm là 23.700 tỷ đồng (tăng hơn 3.700
tỷ đồng - tăng gần 20%), trong đó, tổng các khoản vay trung và dài hạn chiếm
hơn 55,5%; lĩnh vực nông - lâm - ngư - diêm nghiệp chiếm đến hơn 45%, lĩnh vực
thương mại - dịch vụ chiếm gần 27% tổng dư nợ tín dụng… Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu
giảm xuống còn 1,15% trong tổng dư nợ cho vay - tỷ lệ thấp nhất trong vòng 5
năm qua.
Tại hội nghị, lãnh đạo một số chi nhánh ngân hàng cũng kiến
nghị NHNN có những giải pháp hỗ trợ nhằm sớm thoát khỏi tình trạng bất cập “dư
nợ cho vay càng cao - lỗ càng cao” như hiện nay. Bởi, đã thực hiện quá tốt những
chính sách cho vay ưu đãi lãi suất đối với một số lĩnh vực kinh tế.
Trên tinh thần kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh
tiền tệ với nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, trong năm
2017, ngành ngân hàng sẽ khắc phục những khó khăn để tiếp tục triển khai theo
những chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN Việt Nam và những chủ trương phát động của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre về cho vay hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp,
phát triển kinh tế tập thể… Song song đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn sẽ
đầu tư phát triển các dịch vụ tiện ích của hệ thống ngân hàng hiện đại phục vụ
ngày càng tốt hơn cho giao dịch của khách hàng.
Khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế chính là
ngành ngân hàng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo biểu dương những nỗ lực của ngành
ngân hàng trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là thách thức
rất lớn từ đợt thiên tai xâm nhập mặn mùa khô năm 2016. Trong năm 2016, Bến Tre
đã đạt được một số kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh
xã hội đều có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn và
vai trò giám sát, điều hành của NHNN. Đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành
ngân hàng đối với chủ trương trữ nước ngọt trong dân của Tỉnh ủy.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng ngành huyết mạch của nền
kinh tế sẽ sớm mạnh dạn “cởi trói” cho những tiêu chí cho vay còn khắt khe đối
với một số đối tượng thuộc Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển
doanh nghiệp; chuyển đổi mô hình, đối tượng cây trồng, vật nuôi, phát triển
kinh tế tập thể, thực hiện chuỗi giá trị liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp…
“Đó là những tồn tại mà không sớm cùng nhau tháo gỡ thì nhân dân Bến Tre sẽ tiếp
tục lùi sâu vào vào lạc hậu so với các tỉnh khác trong khu vực” - Bí thư Tỉnh ủy
Võ Thành Hạo chỉ rõ.