BDK - Mấy ngày qua, gió chướng thổi mạnh làm nước mặn theo triều xâm nhập sâu vào đất liền trên địa bàn tỉnh. Người dân, ngành nông nghiệp đang tích cực thực hiện các giải pháp ngăn mặn, trữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Gia đình ông Lê Thanh Tâm, ngụ xã Long Thới (Chợ Lách) lo ứng phó hạn mặn bảo vệ vườn sầu riêng của gia đình.
Nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền
Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện tại độ mặn 1‰ xâm nhập trên các sông cách cửa biển từ 50 - 73km. Tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, các địa phương có diện tích trồng cây giống, cây ăn trái lớn của tỉnh như: Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc… đang tích cực các giải pháp để ứng phó hạn mặn.
Gia đình ông Lê Thanh Tâm, ngụ xã Long Thới (Chợ Lách) đã thuê 2 nhân công đào đất đắp thành bờ để ngăn nước mặn vào vườn sầu riêng 2.500m2 của gia đình. Ông Tâm cho biết: “Mấy năm nay nước mặn xâm nhập tới vùng Long Thới nên người dân lo trữ nước ngọt, làm cống cục bộ để phục vụ tưới vườn sầu riêng. Hiện tại, độ mặn đo được ngoài sông gần 1‰ nên gia đình không khỏi lo lắng vì cây sầu riêng rất mẫn cảm với nước mặn”.
Ở gần đó, gia đình bà Nguyễn Thị Chín có vườn sầu riêng 2.000m2 cũng đang rất lo lắng. Bà Chín cho biết: “Cách đây 3 năm, nước mặn tràn vào làm toàn bộ vườn sầu riêng đều bị chết sạch nên gia đình phải trồng lại. Mấy ngày nay gió chướng mạnh, nước mặn vào tới con sông trước nhà nên người dân ở đây rất lo vườn cây bị ảnh hưởng. Nhiều hộ dân nơi đây mong công trình xây dựng cống Long Huê (gần sông Hàm Luông) sớm hoàn thành để ngăn mặn, trữ nước ngọt cho người dân vùng này”.
Ông Nguyễn Văn Liệt, ngụ xã Tân Thiềng cho biết: “Trước đây, vùng đất này nước ngọt quanh năm nhưng gần đây cũng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Trong khi đó, người dân sản xuất các loại cây giống rất mẫn cảm với nước mặn nên đã chủ động tích trữ nước ngọt trong ao chứa, mương vườn để sử dụng. Ngoài ra, gia đình nào cũng sắm thiết bị đo độ mặn để kiểm tra thường xuyên trước khi tưới cây”.
Các giải pháp ứng phó
Huyện Chợ Lách là địa phương sản xuất cây giống, hoa, cây ăn trái lớn nhất của tỉnh gần đây cũng ảnh hưởng bởi hạn mặn. Ngành nông nghiệp và người dân địa phương đang tìm mọi cách để ứng phó, thích nghi dần với điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho biết: “Hiện độ mặn 1‰ đã xâm nhập 2/3 diện tích của huyện Chợ Lách và đỉnh mặn rơi vào tháng 3-2025. Để thích ứng, huyện có nhiều giải pháp tích nước qua công trình thủy lợi, đào ao và các trạm bơm. Đồng thời, thay đổi cơ cấu mùa vụ để bảo đảm đủ nước tưới trong mùa hạn mặn”.
Mới đây, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn mặn. Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết: “Ban Thường vụ HND tỉnh phát động các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt ứng phó, phòng chống xâm nhập mặn và xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung tuyên truyền, với quyết tâm chính trị cao nhất”.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đoàn Văn Đảnh cho biết: Để thực hiện tốt công tác phòng chống, ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Tăng cường quan trắc độ mặn và kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng, địa phương; khẩn trương sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi. Cùng với đó, ngành sẽ tiếp tục khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp canh tác, sản xuất phù hợp, đặc biệt là đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, cây giống, hoa kiểng…
“Trước khi kết thúc mùa mưa hàng năm, tỉnh đã chủ động phát động phong trào “Đồng khởi” trữ nước mưa, nước ngọt nhằm vận động mỗi hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp chủ động trữ nước ngọt. Hiện tại, toàn tỉnh đã có gần 99% số hộ dân có đủ điều kiện, dụng cụ trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa hạn mặn”.
(Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đoàn Văn Đảnh)