Chủ động các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen hại dừa

25/02/2025 - 20:15

BDK - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xây dựng kế hoạch về việc tập trung ra quân đồng loạt phòng trừ sâu đầu đen (SĐĐ) hại dừa trên địa bàn tỉnh. Qua triển khai thực hiện đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tình hình sâu đầu đen trên địa bàn tỉnh được kiểm soát hiệu quả, diện tích vườn dừa phục hồi tăng. Ảnh: Phương Thảo

Sau khi kế hoạch tập trung ra quân đồng loạt phòng trừ SĐĐ trên địa bàn tỉnh được ban hành, các huyện có kế hoạch tổ chức phát động như: Giồng Trôm, Ba Tri và TP. Bến Tre xây dựng kế hoạch ra quân đồng loạt phòng trừ SĐĐ trên địa bàn. Các huyện còn lại như Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Châu Thành và Bình Đại tiếp tục tập trung công tác phòng trừ, đặc biệt là công tác tuyên truyền và nhân nuôi ong ký sinh; hoàn thành việc chọn các mô hình điểm để triển khai tổ chức các cuộc hội thảo đầu bờ hướng dẫn các địa phương và nông dân thực hiện biện pháp quản lý tổng hợp theo đúng trình tự.

 Kết quả, trong năm 2024, toàn tỉnh đã nhân nuôi và phóng thích 245 triệu con ong ký sinh nhộng và ong ký sinh ấu trùng SĐĐ; từ đầu năm 2025 đến nay là 30,2 triệu con. Việc nhân nuôi  được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo số lượng phóng thích trong giai đoạn cao điểm phòng trừ các tháng mùa nắng năm 2025. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người nông dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ và phát huy hiệu quả nguồn ong ký sinh ngoài đồng sau phóng thích.

Đầu tháng 2-2025, Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức khảo sát thực tế các vườn dừa nhiễm SĐĐ để đánh giá hiệu quả phòng trừ. Kết quả khảo sát cho thấy các vườn dừa đã phục hồi rất tốt, các vườn dừa có mật số sâu giảm nhiều, 100% diện tích nhiễm được kiểm tra có dấu hiệu phục hồi tốt, trong đó 50% các vườn dừa đã phục hồi hoàn toàn về sinh trưởng, 50% vườn dừa đang trong giai đoạn phục hồi và không có lây lan.

Theo Sở NN&PTNT, hiện tại toàn tỉnh có 355,71ha nhiễm SĐĐ. Lũy kế diện tích nhiễm SĐĐ từ năm 2024 - 2025 là 881,06ha, diện tích phục hồi lũy kế từ năm 2024 - 2025 là 525,35ha. Trong đó, 2 huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú có diện tích nhiễm lớn, tiến độ phục hồi nhanh. Cụ thể, Thạnh Phú có tỷ lệ diện tích phục hồi 70,92/75,42ha nhiễm, chỉ còn 4,5ha nhiễm nhẹ; Mỏ Cày Nam diện tích nhiễm cao nhất 320ha, giảm còn 103,25ha chủ yếu nhiễm nhẹ và đang phục hồi. Diện tích nhiễm ở các huyện còn lại và TP. Bến Tre đang phục hồi tốt và không có lây lan.

Theo Phó giám đốc Sở NN&PTNT Huỳnh Quang Đức, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tổ chức các cuộc hội thảo đầu bờ để hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp, không để phát sinh các ổ dịch lớn gây thiệt hại nặng trong năm 2025. Sở đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp trong việc phát hiện và phòng trừ SĐĐ, các thông tin cần chính xác, kịp thời. Khi phát hiện diện tích nhiễm mới hoặc tái phát cần thông tin nhanh về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh để được hướng dẫn phòng trừ phù hợp và hiệu quả.

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN