
Hệ thống cống đập xã Thạnh Trị phát huy hiệu quả dự án ngọt hóa địa phương.
Các hệ thống thủy lợi quan trọng được đầu tư xây dựng như: hệ thống đê sông Tiền, đê biển, công trình cống đập Ba Lai; đê bao cồn Tam Hiệp, kè chống xói lở bờ biển xã Thừa Đức... Các công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả việc ngăn mặn, trữ ngọt trên địa bàn huyện. Hiện các công trình phòng chống thiên tai, hạn mặn đang thực hiện trên địa bàn huyện như sau: Dự án củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê biển huyện Bình Đại (đoạn từ cống Bến Đình đến cống Bà Nhựt), tiến độ đạt 95%; Dự án nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp, đang trong quá trình triển khai thực hiện, dự kiến thi công trong quý I-2023.
Hàng năm, huyện nạo vét khoảng 30 tuyến kênh phục vụ sản xuất, tiếp tục vận động nhân dân chủ động thực hiện biện pháp đắp đập tạm, bờ bao cục bộ, các cống... để ngăn mặn, trữ ngọt. Phối hợp với các ngành tỉnh thực hiện quản lý, vận hành hoạt động các công trình thủy lợi phù hợp từng vùng, đảm bảo cho việc ngăn mặn trữ ngọt phục vụ tốt cho sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân.
Bên cạnh đó, hạ tầng cung cấp nước sạch luôn được huyện chú trọng đầu tư, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 6 nhà máy nước sạch với tổng công suất 1.325m3/giờ tập trung tại các xã Long Định, Thới Lai, Lộc Thuận, Phú Long, Thạnh Trị. Số hộ dân sử dụng nguồn nước từ các nhà máy ngày càng tăng; các nhà máy nước thường xuyên nâng công suất, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân địa phương; hiện nay các nhà máy đã khẩn trương lắp đặt tuyến ống theo thị phần. Các máy lọc nước RO được trang bị trên địa bàn các xã, thị trấn là 51 máy, đảm bảo phục vụ tốt khi có nhu cầu sử dụng.
Theo Phó chủ tịch UBND huyện Võ Văn Quân, nhằm tăng cường công tác ngăn mặn, trữ ngọt, phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi trong mùa khô năm 2022-2023, huyện tiếp tục chủ động quan tâm đầu tư hạ tầng thủy lợi và xây dựng cơ bản. Trong đó, đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí kinh phí để xử lý khẩn cấp sạt lở các khu vực như: Dự án xói lở khu vực xã Thừa Đức; đê biển khu vực xã Định Trung; nâng cấp đê sông Tiền. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: Dự án âu thuyền An Hóa; Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao; triển khai sửa chữa cống Đê Đông.
Khảo sát các hệ thống công trình thủy lợi để đề xuất sớm duy tu, sửa chữa; thống nhất với chính quyền địa phương có kế hoạch vận hành hệ thống cống đê sông Tiền và các cống ven Ba Lai linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. Đồng thời, thông báo lịch đóng mở cống để nhân dân biết, chủ động phòng tránh và có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Bài, ảnh: Tuyết Mai