Ngàycủa Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN). Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 10, ở địa bàn TP.Bến Tre, phần đông người bán và người mua ĐCTE chưa nắm rõ quy định, nên không thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng.
Quy định là vậy, nhưng mỗi người kinh doanh ĐCTE hiểu và thực hiện mỗi kiểu khác nhau. 15-9-2010 là thời hạn cuối cùng bắt buộc phải dán tem hợp quy (CR) cho mặt hàng đồ chơi trẻ em (ĐCTE) sản xuất trong nước hay nhập khẩu, theo quy định
* Người bán còn hiểu lơ mơ
Các loại tem CR photo hoặc có tem mà không có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo thì không có giá trị pháp lý. |
Mấy ngày nay, theo ghi nhận của chúng tôi, ĐCTE của các sạp trong Trung tâm Thương mại Bến Tre phần nhiều có dán tem CR. Nhưng nhìn vào con tem thì nhiều người lại lo ngại về độ tin cậy của nó, bởi mẫu mã tem không thống nhất. Có tem thì ghi tên viết tắt của tổ chức chứng nhận (thường là Quatest 3), có tem thì không; một số sản phẩm có dấu hợp quy CR và nhãn đồ chơi in trên cùng miếng; có sản phẩm thì dấu CR một nơi, nhãn hàng hóa một nẻo; có cái chỉ có dấu CR mà không có nhãn… Không chỉ vậy, hình thức tem cũng đa dạng: màu, trắng đen, thậm chí là tem photo. Thắc mắc về nguồn gốc tem, nhiều chủ cửa hàng đưa cho chúng tôi xem giấy chứng nhận chất lượng hợp quy kèm theo danh mục lô hàng, do các đại lý ở TP.HCM gởi về. Tuy nhiên, tất cả đều là giấy chứng nhận photo, không hề có dấu thị thực sao y bản chính.
Nguyên nhân vì đâu có việc dán tem khác nhau này? Khi được hỏi, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh cho biết, họ nghe thông tin là phải dán tem CR trên ĐCTE thông qua báo đài, hoặc người này nói lại cho người kia biết chứ chưa nhận được văn bản phổ biến nào từ cơ quan quản lý nhà nước. Vì thế, họ hiểu rất lơ mơ, như lời tâm sự của một chủ sạp hàng ĐCTE: “Tụi tôi chỉ hiểu là phải đòi được đại lý cung cấp hàng ở TP.HCM giao tem CR và giấy chứng nhận chất lượng về dán vô hàng hóa. Họ đưa thế nào, tụi tôi nhận thế ấy chứ không biết được tem đúng, sai hay thật, giả”. Có chủ cửa hàng chỉ biết việc phải dán tem CR mà không biết phải kèm theo giấy chứng nhận hợp quy của tổ chức kiểm định về lô hàng đó. Một số sạp hàng nhỏ thì trộn hai loại ĐCTE có dán tem CR và không dán tem CR để bán…
* Người mua… thờ ơ
Nhiều chủ cửa hàng ĐCTE nhận xét, đa số người tiêu dùng ít quan tâm đến việc chọn mua đồ chơi có dán tem CR mà chủ yếu là chọn theo cảm quan hoặc ý thích của con. Anh Nguyễn Văn Tùng, dẫn con trai 6 tuổi mua đồ chơi trong siêu thị, rất ngạc nhiên khi được biết có quy định kiểm tra chất lượng và dán tem CR trên ĐCTE. Anh bảo, mua sắm trong siêu thị cho yên tâm về mặt giá cả, chứ không quan tâm việc có tem hay không tem. Một phụ huynh tên Lan nói: “Đồ chơi xài mấy bữa là hư, bỏ, mua cái mới, với lại chỉ cầm ngoài tay chứ có phải đồ ăn, đồ uống gì mà sợ độc hại, gây bệnh”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Hiệu phó Trường Mẫu giáo công lập Hoa Lan (phường 2), cho biết, phụ huynh không băn khoăn đồ chơi ở trường có tem hay không. Hiện nay, số đồ chơi của trường đều là đồ cũ, sử dụng từ mấy năm trước, nên dĩ nhiên là không có tem CR. Bà Phượng cho biết, khi có kinh phí, trường sẽ mua đồ chơi hợp quy định hiện hành.
Các cửa hàng lớn như: siêu thị Co.op Mart, nhà sách Fahasa, siêu thị Sách Bến Tre… đã thực hiện tương đối tốt việc dán tem CR. Bà Nguyễn Thị Phương, Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa cho biết: “Toàn bộ ĐCTE của nhà sách đều đã có tem CR trên sản phẩm cách nay 1 tháng. Từ ngày 15-9-2010, nhà cung cấp hàng nào không có giấy chứng nhận chất lượng và tem CR, chúng tôi sẽ không nhập hàng nơi đó”. Còn theo ông Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart, những ĐCTE chưa có dán CR, siêu thị đã bán hết từ 2 tháng trước và nhập đợt hàng mới đúng quy định của Bộ KH&CN. |