 |
Lê Thị Huế Mi giới thiệu sản phẩm gỗ chạm khắc bằng máy tự sáng chế. |
“Chế tạo các dòng máy chạm gỗ, máy tiện gỗ công nghệ tự động hóa (CNC: Computer Numberial Control), máy khắc lager và cung cấp, lắp đặt thiết bị tự động” là dự án khởi nghiệp của đôi bạn trẻ Lê Thị Huế Mi và Lê Trọng Hiếu, cùng sinh năm 1988. Đây là số ít dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Bến Tre mà đặc biệt là sáng tạo gắn với công nghệ tự động hóa toàn bộ dây chuyền máy móc.
Thỏa sức sáng tạo
Với ý tưởng và niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo máy móc
theo công nghệ hiện đại, tháng 4-2017, hai bạn đã mạnh dạn từ bỏ công việc đang
khá ổn định tại một doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ dừa của Bến Tre để bước
ra thành lập Công ty TNHH MTV Tự động hóa Tùng Phát, xã Hữu Định, huyện Châu
Thành.
Huế Mi vốn là cử nhân kinh tế nông nghiệp nhưng rất đam
mê và đã tự nghiên cứu thiết kế đồ họa từ khi còn là sinh viên. Còn Hiếu là kỹ
sư cơ điện tử. Hai bạn gặp nhau với những đam mê riêng nhưng có sự gắn kết ưng
ý. Hiếu sản xuất, nghiên cứu máy móc theo công nghệ điều khiển tự động, còn Mi
thiết kế bản vẽ, lập trình trên máy tính để vận hành tự động hóa dây chuyền máy
móc.
Công ty đã và đang sản xuất các dòng máy công nghệ tự động
hóa theo nhu cầu của khách hàng, như: máy tiện CNC; máy chạm CNC; máy cắt, khắc
lager; máy in 3D. Các dòng máy sẽ hoạt động dựa trên công nghệ tự động hóa, được
thiết kế, lập trình và điều khiển hoạt động tự động thông qua máy vi tính.
Huế Mi và Trọng Hiếu cho rằng, thuận lợi của dự án phát
triển các dòng máy công nghệ CNC là giúp ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng
cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. Máy có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu
người sử dụng. Do đây là công nghệ còn khá mới mẻ trên thị trường nên ít nhiều
cũng gây khó khăn cho công ty trong việc triển khai dự án, phát triển khách hàng.
Nâng cao hiệu quả sản
xuất
Mi cho biết những dòng máy CNC có thể được ứng dụng rộng
rãi trong sản xuất thủ công mỹ nghệ trên gỗ, đặc biệt là đối với gỗ dừa tại Bến
Tre. Đối với dòng máy tiện CNC, giá máy trên thị trường hiện nay là 130 - 140
triệu đồng. Hiện nay, sản phẩm này chủ yếu người tiêu dùng phải nhập khẩu từ
Trung Quốc. Về việc sản xuất đối với dòng máy này, công ty sẽ tham khảo nhu cầu
của khách hàng, sau đó tư vấn và sản xuất với công năng, kích thước máy phù hợp,
đáp ứng đúng nhu cầu. Với lợi thế đó, sản phẩm có giá thấp so với giá thị trường
từ khoảng 20% trở lên. Ưu điểm của công nghệ này giúp người sản xuất giảm sử dụng
lao động, sản lượng ổn định, có thể sản xuất ngày - đêm, chất lượng sản phẩm đồng
đều. Mi xác định sẽ tập trung vào gói nâng cấp dòng máy tiện cơ khí vận hành thủ
công sang ứng dụng công nghệ CNC so với dự định ban đầu là sản xuất máy mới.
Đối với dòng máy chạm CNC, trên thị trường có nhiều mức
giá khác nhau, tùy thuộc vào kích thước hay mẫu mã sản phẩm. Qua tìm hiểu tại Bến
Tre, hiện nay chỉ có vài người sử dụng dòng máy công nghệ mới này nên Mi xác định
sẽ tập trung vào gói sản xuất mới 100%, với giá thấp hơn và đáp ứng nhu cầu sử
dụng của khách hàng.
Riêng dòng máy cắt, khắc lager có thể vận hành để cắt, khắc
hình trên da, giấy, gỗ, nhựa, pica. Dòng máy công nghệ mới này còn khá mới mẻ
so với nhu cầu thị trường Bến Tre. Ngoài ra, Mi còn nghiên cứu giới thiệu ra thị
trường dòng máy 3D: in sản phẩm bằng sợi nhựa theo hình ảnh thiết kế sẵn trên
máy.
Qua đặt vấn đề sản xuất máy CNC của khách trong và ngoài
tỉnh, công ty đang mở rộng nghiên cứu nâng cấp dây chuyền chế biến tự động hóa
hoàn toàn đối với nông sản thực phẩm. Cụ thể như máy cuốn chả giò hình tam
giác, máy ghép cây giống, máy làm bánh tráng chuối, máy làm mứt từ vỏ cây có
múi (quýt, bưởi, cam, chanh, tắc).