Sáng 20-12-2016, Viện Công nghệ Nano (INT) - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ Nano trong nông nghiệp”.
PGS.TS Đặng Mậu Chiến - Viện trưởng Viện Công nghệ
Nano, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS Yusuke Shiratori - Đại học
Kyushu, Nhật Bản; ông Lê Ngọc Minh - đại diện Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học
và Công nghệ, ông Nguyễn Văn Buội - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tham dự.
Các diễn giả báo cáo tại hội thảo.
INT đã giới thiệu và quảng bá rộng
rãi các sản phẩm nghiên cứu của Dự án SATREPS, hệ thống quan trắc và cảnh báo
xâm nhập mặn tự động đến các cơ quan, doanh nghiệp và nông dân tại các tỉnh đồng
bằng sông Cửu Long. Được biết, Dự án SATREPS “Nghiên cứu xử lý chất thải trong
nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi thành năng lượng điện thông qua pin nhiên liệu
rắn thế hệ mới - góp phần phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long” do
INT hợp tác với Đại học Kyushu Nhật Bản thực hiện. Dự án sử dụng vốn ODA không
hoàn lại do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, được thực hiện
trong 5 năm. Phòng thí nghiệm trình diễn của dự án đặt tại Công ty TNHH Hoàng
Vũ (xã Bình Thới, huyện Bình Đại).
Tại hội thảo, PGS.TS Yusuke
Shiratori báo cáo tổng quan Dự án pin nhiên liệu JICA. TS. Đoàn Đức Chánh Tín -
INT báo cáo về hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn tự động. TS. Nguyễn Quốc Thịnh -
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ báo cáo một số thông tin về nuôi tôm và
cá tra thâm canh ở Sóc Trăng, Cần Thơ và thành phần hóa học của nguyên liệu sử
dụng trong quá trình lên men cung cấp nhiên liệu cho pin nhiên liệu.
v Chiều cùng ngày, INT tổ chức lễ
khánh thành phòng thí nghiệm trình diễn Dự án SATREPS, với các thiết bị thí
nghiệm được tài trợ bởi JICA tại trang trại nuôi tôm của Công ty TNHH Hoàng Vũ.
Tại lễ khánh thành, PGS.TS Đặng Mậu
Chiến cho biết: Phòng thí nghiệm tiếp nhận thiết bị tài trợ từ JICA. Đây là nơi
kiểm chứng mô hình thực tế, với những điều kiện thực tế. Chúng tôi hy vọng, với
kinh nghiệm lâu năm của các đối tác Nhật Bản, Đại học Kyushu và các công ty Nhật
Bản, nhóm thực hiện dự án phía Việt Nam gồm các cán bộ Viện Công nghệ Nano,
phòng thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong - Trường Đại học Bách Khoa, Khoa
Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ sẽ hợp tác tốt với các chuyên gia nước ngoài
để thực hiện thành công các hoạt động của dự án, đạt được những mục tiêu dự án
đề ra.
Ông Nguyễn Văn Buội - Phó giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, dự án có ý nghĩa quan trọng
đối với phát triển kinh tế thủy sản tỉnh. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Sở
Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ứng dụng công nghệ này, thí điểm nhân
rộng mô hình, giúp phục vụ phát triển nông nghiệp của tỉnh.