Viện Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: Tặng hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn tự động

08/04/2018 - 21:19

BDK - Viện Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ trao tặng hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn tự động cho tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (thứ ba, từ trái sang) chứng kiến lễ trao tặng hệ thống quan trắc và cảnh báo độ mặn tự động. Ảnh: Phúc Hậu

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (thứ ba, từ trái sang) chứng kiến lễ trao tặng hệ thống quan trắc và cảnh báo độ mặn tự động. Ảnh: Phúc Hậu

Đến dự có ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, PGS.TS Từ Diệp Công Thành - Phó trưởng Ban Khoa học công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS Đặng Mậu Chiến - Viện trưởng Viện Công nghệ Nano.

Hệ thống quan trắc và cảnh báo độ mặn tự động được tích hợp đầu dò cảm biến chuyên dụng, sử dụng năng lượng mặt trời để theo dõi và cảnh báo độ mặn, nhiệt độ của nước trên kênh rạch hoặc cửa biển. Hệ thống hoạt động 24/24, cập nhật liên tục và được kết nối không dây với các thiết bị ngoại vi khác như điện thoại di động, máy vi tính để cảnh báo độ mặn khi vượt ngưỡng. Đây là sản phẩm do Viện Công nghệ Nano nghiên cứu chế tạo nhằm cung cấp cho chính quyền và người dân thông tin xâm nhập mặn một cách kịp thời. 

Hai hệ thống được lắp đặt tại Vàm Mơn, xã Phú Sơn và ngã 3 Đông Kinh, xã Vĩnh Thành của huyện Chợ Lách, phục vụ cho 2 xã này và các xã lân cận như Vĩnh Hòa, Hưng Khánh Trung B, Tân Thiềng.

Việc trao tặng cho người dân và địa phương các hệ thống hiện đại sử dụng công nghệ 4.0, Viện Công nghệ Nano mong muốn góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng. Hiện nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, vào mùa khô, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long luôn phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn. Độ mặn của nước sông tăng lên đột ngột mà không được cảnh báo trước đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là vùng sản xuất cây ăn trái.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cảm ơn Viện Công nghệ Nano đã nghiên cứu và tặng 2 công trình ý nghĩa, giúp địa phương kiểm soát rủi ro thiên tai. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương quản lý tốt 2 công trình. Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá hiệu quả của 2 công trình, tỉnh sẽ đầu tư vào hệ thống quan trắc thuộc Dự án quản lý nguồn nước tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối, tìm các sản phẩm khác của viện có khả năng ứng dụng phù hợp để triển khai.

Phú Chương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN