Trong những ngày gần đây, người dân trên địa bàn xã Phú Đức (Châu Thành) cũng như một số vùng lân cận đang xôn xao về việc anh Trần Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tại ấp Phú Tường) “chết đi sống lại” và có phép màu trị bệnh, cho số đánh đề... Song, sự thật của câu chuyện này có giống như những lời đồn thổi của dư luận?
* Phối hợp đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn tình trạng xây nhà không GPXD
Ông Đoàn Văn Nho đã hơn 70 tuổi, ngụ tại số 11B, ấp 2, xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre). Gia đình ông đã lâm vào cảnh bế tắc từ hơn 6 năm nay.
Lúc 17 giờ 30 phút ngày 2-4-2012, chị Nguyễn Thị Thanh L, sinh năm 1967, ở xã Tiên Thủy (Châu Thành) chạy xe mô-tô đến khu vực phường Phú Tân (thành phố Bến Tre) thì phát hiện một thanh niên chạy xe mô-tô vượt qua xe của mình và đánh rơi một vật gì đó (từ túi quần).
Thành phố Bến Tre đã đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2007 và đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2020. Song song với việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, thành phố rất quan tâm xây dựng nếp sống văn minh gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn thành phố Văn hóa trước năm 2015.
Sự cố vỡ đê bao thuộc ấp 4, cồn Tam Hiệp (Bình Đại) đã được khắc phục, đoạn đê vỡ và đoạn đường hư đã được sửa chữa xong. Đơn vị thi công (Công ty Chấn Hưng) đang khẩn trương xây dựng bờ kè, nhưng do kết cấu đất nơi đây có lẫn nhiều cát nên rất khó thi công.
Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre: Trong năm 2011, toàn tỉnh thụ lý 9.813 việc án (tăng 696 việc so với năm 2010), đã ủy thác 120 vụ việc, số việc phải thi hành là 9.693 vụ; trong đó, có 7.640 vụ việc án có điều kiện thi hành (chiếm 78,82%); số vụ việc án chưa có điều kiện thi hành là 2.053 (chiếm 21,18%); số vụ việc án (có điều kiện) đã thi hành xong là 6.802. Trong năm 2012, số vụ việc án chuyển sang để tiếp tục thi hành là 2.487; trong đó, có 838 số vụ việc án có điều kiện thi hành, số chưa có điều kiện là 1.649 vụ việc án.
Đã gần 1 năm nay, bãi rác “khổng lồ” tại chợ Tân Trung (Mỏ Cày Nam) đã gây ô nhiễm môi trường khiến người dân nơi đây vô cùng khổ sở với mùi hôi thối nồng nặc. Trước thực trạng này, người dân đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương nhờ giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Từ năm 1987 đến nay, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch (ĐK-QLHT) đã từng bước đi vào nề nếp. Các cấp chính quyền và người dân đều nhận thức công tác ĐK-QLHT có liên quan mật thiết đến quyền nhân thân của mỗi cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết đi.
Giờ Trái đất (GTĐ) là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên khởi xướng, kêu gọi các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ đồng hồ, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
Gửi đơn khiếu nại đến Tòa soạn, bà Nguyễn Thị Lùng, ngụ tại ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam) bức xúc vì cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa Phước Thịnh (cùng ấp) gây ô nhiễm đã lâu, nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết ráo rẻ. Người dân địa phương phải chịu đựng tiếng ồn của máy nổ và bụi mụn dừa phát tán vào nhà, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Báo Đồng Khởi số 2858, ra ngày 6-2-2012, có bài phản ánh lò giết mổ bò, do ông Năm Liêm (ấp 8 - xã Quới Sơn - Châu Thành) làm chủ, gây ô nhiễm môi trường. Sau khi báo phát hành, ngành chức năng huyện Châu Thành và UBND xã Quới Sơn đã tiến hành kiểm tra, buộc chủ cơ sở khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.