|
Ông Đoàn Văn Nho. |
Ông Đoàn Văn Nho đã hơn 70 tuổi, ngụ tại số 11B, ấp 2, xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre). Gia đình ông đã lâm vào cảnh bế tắc từ hơn 6 năm nay.
Trước kia, ông là công nhân của Công ty Công trình đô thị, gia đình đông con nhưng ai cũng gặp khó khăn, không giúp đỡ được cho cha mẹ mình. Vợ ông vừa lo cho ông, vừa chăm sóc người con gái đã 31 tuổi mắc bệnh ngu ngơ như một đứa trẻ. Nhiều năm qua, ông Nho chỉ ngồi mà ngủ vì căn bệnh quái ác trên hốc mũi.
Hiện rất cần sự chia sẻ và giúp đỡ của bà con hảo tâm gần xa.