Từ năm 1987 đến nay, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch (ĐK-QLHT) đã từng bước đi vào nề nếp. Các cấp chính quyền và người dân đều nhận thức công tác ĐK-QLHT có liên quan mật thiết đến quyền nhân thân của mỗi cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết đi.
Thể chế về ĐK-QLHT liên tục được hoàn thiện theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Sổ đăng ký hộ tịch được lưu trữ khoa học, đảm bảo cho việc khai thác trích lục nhanh chóng. Từ năm 2003, Sở Tư pháp đã chủ động áp dụng phần mềm trong ĐK-QLHT nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu người dân và cung cấp thông tin đối với các ngành có liên quan. Hiện nay, 157/164 UBND cấp xã đã bố trí hai công chức tư pháp hộ tịch, vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp đề ra. Trong đó, có 70 công chức tư pháp hộ tịch có trình độ đại học - cao đẳng Luật, số còn lại là trung cấp Luật và ngành khác.