 |
Giao lưu chương trình Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp tuổi trẻ Bến Tre. Ảnh: TH |
Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình hoạt động truyền thông và chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều cuộc quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa của chương trình đối với phong trào thanh niên trong giai đoạn mới. Qua 1 năm triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả rất khả quan.
Công tác truyền thông khởi nghiệp
(KN) là nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm nên ngay từ
khi khởi động đã tổ chức 2 cuộc gặp gỡ giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chấp
hành Tỉnh Đoàn và đội ngũ Bí thư Đoàn của 164 xã, phường, thị trấn để bàn về
“Thanh niên với KN”. Tổ chức 3 cuộc truyền thông KN tại 3 trường cao đẳng,
trung cấp của tỉnh cho gần 1.000 học sinh, sinh viên. Qua đó, tuyển chọn được gần
75 học sinh, sinh viên tham gia Câu lạc bộ “Hạt giống KN xứ Dừa”.
Tỉnh Đoàn phối hợp với các tổ chức,
nhóm sáng tạo KN trong và ngoài tỉnh tổ chức 3 diễn đàn Đồng khởi KN, thu hút
1.200 cán bộ Đoàn, thanh niên tham gia; phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất
Thành tổ chức Hành trình tìm hiểu môi trường KN tại tỉnh cho 30 sinh viên trong
và ngoài tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cho 20 thanh niên có
mô hình, dự án KN tham gia chương trình Mekong Connect tại Cần Thơ; tổ chức 9
chương trình Thắp sáng ước mơ KN tuổi trẻ Bến Tre... Đây được xem là những hoạt
động truyền thông KN hiệu quả trong trường học, sẽ được tiếp tục thực hiện
trong năm 2017.
Trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh
Đoàn tranh thủ Quỹ đầu tư KN của tỉnh hỗ trợ 2 mô hình thanh niên KN với kinh
phí hơn 500 triệu đồng. Hỗ trợ 150 triệu đồng từ nguồn vốn KN lập nghiệp của Tỉnh
Đoàn cho thanh niên phát triển kinh tế và đang trình Ban Quản lý Quỹ xem xét cấp
vốn cho 7 dự án KN của thanh niên, sinh viên, dự kiến tổng số vốn hỗ trợ gần 1
tỷ đồng. Bên cạnh đó, duy trì 138 mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác với 1.158
thành viên, thành lập các tổ hợp tác trồng rau an toàn, nuôi dê, nuôi bò sữa...
Phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân các hồ sơ vay vốn
cho đoàn viên, thanh niên về nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường, vốn hỗ trợ
học sinh, sinh viên với tổng số tiền trên 16,65 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức phiên
chợ việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, có hơn 4.782 đoàn viên, thanh
niên, hội viên tham dự.
Tổ chức Đoàn tại các xã, phường,
thị trấn phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho nhiều
đoàn viên, thanh niên làm việc tại các khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải
quyết việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Tổ chức tư vấn xuất
khẩu lao động cho 1.336 thanh niên tham gia lao động tại các nước Nhật, Hàn Quốc,
Đài Loan, Malaysia. Kết quả có 724 thanh niên được đi lao động nước ngoài.
Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Hồng
Nhung cho rằng, cơ bản đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra nhưng nhận thức
của một bộ phận cán bộ Đoàn và đa số đoàn viên, thanh niên về KN còn mơ hồ,
lúng túng về nội dung và cách làm. Khả năng tiếp cận, vận dụng khoa học công
nghệ của thanh niên còn thấp. Tư tưởng an phận, trông chờ còn nặng trong phần lớn
thanh niên, một bộ phận khác trong thanh niên nông thôn không mạnh dạn thực hiện
ý tưởng. Một số dự án có tính khả thi nhưng chưa được kết nối nhà đầu tư và tiếp
cận với các nguồn vốn hỗ trợ.
Cũng theo Bí thư Tỉnh Đoàn, để tiếp
tục đẩy mạnh công tác truyền thông KN và phát triển doanh nghiệp trong hệ thống
Đoàn cần tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên truyền thông KN. Tham mưu tổ chức cuộc
thi tìm kiếm ý tưởng, dự án KN. Tổ chức Hành trình KN cho thanh niên, học sinh,
sinh viên tìm hiểu môi trường chính sách, các lĩnh vực cần thanh niên KN để qua
đó nhận rõ sở trường, năng lực bản thân, xác định con đường KN phù hợp. Tổ chức
các diễn đàn Đồng khởi KN, giao lưu với các chuyên gia kinh tế, gương KN tiêu
biểu...