 |
Học viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang học nghề tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. |
Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh là 13,01% vào đầu năm 2008 đã giảm xuống còn 4,15% vào cuối năm 2010. Theo quy định mới về chuẩn hộ nghèo, cuối năm 2012 toàn tỉnh còn 10,65% hộ nghèo (39.005 hộ).
Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn 7%, ông Hà Thanh Hùng - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác giảm nghèo. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, củng cố Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp, định hướng hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm tăng thu nhập thoát nghèo bền vững. Tập trung thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, thông qua các chính sách: hỗ trợ vốn vay, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi trường, dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, trợ giúp pháp lý… Tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức, dự án trong và ngoài nước, qua đó tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh ở địa phương. Tập trung thực hiện công tác đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm tại chỗ hoặc liên kết với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác tư vấn xuất khẩu lao động. Các cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựng mô hình huyện điểm làm tốt công tác giảm nghèo. Mỗi huyện chọn ít nhất 1 xã điểm, mỗi xã chọn ít nhất 1 ấp điểm, mỗi ấp chọn ít nhất 1 tổ nhân dân tự quản làm điểm về thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, cận nghèo.

Học viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang học nghề tại Trung tâm
Giới thiệu việc làm (Sở LĐ-TB-XH tỉnh)
Theo đó, các ngành, các cấp, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến xã, tích cực đẩy mạnh thực hiện tốt xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, bằng cách vận động các nguồn để hỗ trợ: học bổng, học phẩm, vốn, cây - con giống… Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình giảm nghèo, giúp người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Trong đó, chú trọng đến việc xây dựng các mô hình theo đặc trưng: mô hình nhóm, hộ phát triển sản xuất đối với hộ có đất (trồng trọt, chăn nuôi); mô hình dạy nghề, giới thiệu việc làm; mô hình sử dụng vốn vay phát triển sản xuất, mô hình tổ hợp tác… Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể, mỗi ngành nhận đỡ đầu hoặc hỗ trợ một xã có tỷ lệ hộ nghèo cao để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo. Đề nghị bố trí tăng cường một cán bộ làm công tác giảm nghèo cho cấp xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác giảm nghèo các cấp (nhất là cấp xã). Triển khai thực hiện tốt công tác bình nghị hộ nghèo hàng năm, đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, hạn chế tối đa việc bỏ sót hộ nghèo, tuyệt đối không chạy theo thành tích.
"Đề nghị Nhà nước bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cấp xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ công tác xã hội đảm nhận công tác giảm nghèo; có chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang theo học tại các cơ sở dạy nghề, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; hỗ trợ nơi ở cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo".
(Ông Hà Thanh Hùng kiến nghị với Trung ương). |