Di tích Trường Dục Thanh - Nơi lưu dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh

11/08/2023 - 05:41

BDK - Trong khuôn khổ chuyến tham quan thực tế tại tỉnh Lâm Ðồng và Bình Thuận do Trường Chính trị Bến Tre tổ chức dành cho lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 58 vừa qua, đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh (tỉnh Bình Thuận) - nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học trước khi vào Sài Gòn đi tìm đường cứu nước. Với lịch sử hình thành hơn 100 năm, Trường Dục Thanh được xem là một trong những địa điểm văn hóa, lịch sử nổi tiếng của TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ðây là dịp để học viên Trường Chính trị Bến Tre tìm hiểu nhiều hơn về những giai đoạn trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Học viên Trường Chính trị Bến Tre tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Hồ Chí Minh - khuôn viên Bảo tàng cạnh Di tích Trường Dục Thanh.

Học viên Trường Chính trị Bến Tre tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Hồ Chí Minh - khuôn viên Bảo tàng cạnh Di tích Trường Dục Thanh.

Nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành từng dạy học

Chúng tôi được đến tham quan Trường Dục Thanh vào những ngày cuối tháng 7-2023, không khí nơi đây khá mát mẻ, ôn hòa. Trường Dục Thanh tọa lạc tại làng Thành Đức, nay là số 39 đường Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết. Trường nằm kề bên bờ sông Cà Ty thơ mộng, cách trung tâm TP. Phan Thiết khoảng hơn 24km về phía Nam. Chúng tôi được hướng dẫn tham quan và trực tiếp nghe thuyết minh về quá trình hình thành và phát triển của trường.

Trường Dục Thanh hay còn gọi là Dục Thanh Học Hiệu, Giáo Dục Thanh Thiếu Niên. Đây là trường học đầu tiên tại TP. Phan Thiết được các sĩ phu yêu nước sáng lập vào năm 1907 để hưởng ứng phong trào Duy Tân được các nhà yêu nước Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng tại Trung Kỳ. Đặc biệt, ngôi trường này còn ghi dấu quãng thời gian thầy giáo Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) dừng chân dạy học trước khi vào Sài Gòn và ra đi tìm đường cứu nước.

Chỉ gần một năm hoạt động sau khi hình thành, Trường Dục Thanh trở nên danh tiếng, quy tụ nhiều học trò giỏi với tinh thần yêu nước cao. Thầy giáo dạy nơi đây chỉ nhận trợ cấp, không hưởng lương, học trò học thì không có phí. Năm 1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (khi ấy chỉ mới 20 tuổi), là thầy giáo giỏi và trẻ nhất tham gia dạy học nơi đây. Tại đây, thầy Thành dạy lớp đệ nhị, dạy Quốc văn, Hán văn và kiêm nhiệm môn thể dục. Ngoài ra, thầy còn nhận dạy tiếng Pháp khi giáo viên tiếng Pháp vắng mặt. Khi ấy có khoảng 60 học sinh các lớp: nhất, nhì, ba, tư với 7 thầy giáo giảng dạy. Trong từng buổi học, thầy Thành còn truyền bá đến học sinh lòng yêu nước sâu sắc, tinh thần quật cường.

Đến năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành quyết định vào Sài Gòn tìm đường cứu nước. Lúc này, ông Nguyễn Quý Anh (con trai nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông) làm hiệu trưởng. Vì chuyển công tác và nhiều lý do khách quan, Trường Dục Thanh chính thức đóng cửa vào năm 1912. Sau năm 1975, trường được phục dựng lại. Những hiện vật gốc mà thời xưa Bác dạy vẫn còn được lưu giữ, khuôn viên trường trồng nhiều cây xanh phủ bóng mát. Trải qua hơn 100 năm hình thành cùng bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, kiến trúc Trường Dục Thanh đến nay vẫn nguyên vẹn.  Đặc biệt, cây khế và giếng nước, cây khế do vợ cụ Nguyễn Thông trồng cách đây đã hơn 1 thế kỷ. Trong thời gian dạy học tại trường, thầy Thành thường lấy nước ở giếng để dùng trong sinh hoạt và tưới cây trong vườn. Trong đó, cây khế được thầy Thành chăm sóc năm 1910, đến nay vẫn ra hoa kết quả quanh năm, nhân dân Phan Thiết thân thương gọi cây khế ấy là “Cây khế Bác Hồ”. Bên cạnh di tích Trường Dục Thanh là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận.

Hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Bác

Di tích văn hóa lịch sử Trường Dục Thanh đã để lại nhiều cảm xúc cho các học viên. Chị Nguyễn Hữu Hoàng Oanh - nhân viên Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre  chia sẻ, đây là lần đầu chị được đến tham quan Khu di tích Trường Dục Thanh - một trong những nơi gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa thế giới.

“Thông qua chuyến tham quan thực tế, tôi được biết đây là nơi Bác Hồ của chúng ta đã từng gắn bó dạy học trước khi vào Sài Gòn đi tìm đường cứu nước - một địa điểm lịch sử nổi tiếng tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dù trải qua hơn 100 năm, Trường Dục Thanh vần giữ nguyên vẹn những kỷ vật của Bác. Khi được đến tham quan nơi này, tôi cùng các học viên trong lớp có nhiều cảm xúc, hướng lòng về Bác”, chị Hoàng Oanh bày tỏ.

Cũng như tỉnh Bình Thuận, Bến Tre rất chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa, lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ, chú trọng tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiều hoạt động. Bến Tre có di tích chùa Tuyên Linh - nơi lưu dấu của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc (cạnh chùa Tuyên Linh). Ngoài ra, còn có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (nằm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh). Bảo tàng tỉnh đã tổ chức nhiều đợt trưng bày hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu đến du khách gần xa.

Đến với Di tích văn hóa lịch sử Trường Dục Thanh là dịp để các học viên Trường Chính trị Bến Tre có cơ hội hiểu thêm về những giá trị lịch sử Bác Hồ đã để lại cho các thế hệ. Cô Trần Thị Quỳnh Nghi - giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật - Trường Chính trị Bến Tre cho biết: Chuyến đi nghiên cứu thực tế đã giúp cho học viên hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử cách mạng, văn hóa dân tộc, danh lam thắng cảnh của đất nước, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong mỗi học viên. Đồng thời, đợt đi nghiên cứu thực tế tạo được sự gắn kết, nâng cao tinh thần đoàn kết, cơ hội học tập, cập nhật và trang bị những kiến thức thực tiễn cho học viên phục vụ công tác tại địa phương, đơn vị.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN