Nâng cao nhận thức, năng lực tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em

21/05/2025 - 05:10

BDK - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông chuyên đề tại 4 huyện: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú và Giồng Trôm. Chương trình hướng đến mục tiêu tăng cường nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và năng lực tự bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em, những đối tượng yếu thế trong xã hội. Có 800 phụ nữ, học sinh tham dự.

 Hội viên phụ nữ trao đổi cùng báo cáo viên những tình huống thực tế trong đời sống liên quan đến bạo lực gia đình và cách xử lý.

Truyền thông thiết thực, sát đối tượng

Với các chuyên đề cụ thể như phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình và mua bán người, chuỗi hoạt động truyền thông không đơn thuần chỉ là cung cấp thông tin, mà còn tạo không gian mở để chia sẻ, đối thoại và lan tỏa tinh thần chủ động bảo vệ bản thân.

Trung tá Phạm Văn Thuận - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh là báo cáo viên chương trình đã chia sẻ những nội dung phong phú từ thực tiễn xử lý các vụ án, kết hợp phân tích tình huống cụ thể, giúp người nghe dễ hình dung, dễ áp dụng. Thông qua cách trình bày gần gũi, sinh động, Thiếu tá Phạm Văn Thuận không chỉ truyền đạt kiến thức pháp luật mà còn khơi dậy ý thức cảnh giác, kỹ năng phòng ngừa của mọi người từ trong đời sống hàng ngày.

Mỗi buổi truyền thông đều dành thời lượng thích đáng cho phần trao đổi, hỏi đáp để phụ nữ và các em học sinh, nhất là học sinh nữ đặt câu hỏi, chia sẻ những mối quan tâm, trăn trở mà thường ngày khó có dịp bày tỏ. Những thắc mắc tưởng chừng đơn giản như “Con nên làm gì nếu bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại?” hay “Nếu chứng kiến bạn bị bạo hành, con có thể gọi ai?” cho thấy nhu cầu rất lớn về thông tin và sự hỗ trợ.

Chia sẻ tại buổi truyền thông ở huyện Giồng Trôm, một học sinh lớp 8 bộc bạch: “Qua buổi truyền thông, con biết cách lên tiếng để bảo vệ bản thân, có quyền nói “không” và có người lớn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ. Con cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều”.

Không chỉ các em học sinh, nhiều phụ nữ cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến nội dung phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình. Một hội viên phụ nữ ở Thạnh Phú chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến trường hợp phụ nữ chịu đựng vì sợ tiếng xấu, không dám lên tiếng. Nay được hướng dẫn cụ thể cách nhận diện, cách trình báo, tôi thấy yên tâm và sẵn sàng chia sẻ lại cho chị em khác”.

Vai trò đồng hành của hội

Phát biểu tại các buổi truyền thông, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh khẳng định: “Chúng tôi mong muốn mỗi phụ nữ, mỗi em nhỏ đều hiểu rõ rằng mình có quyền được sống an toàn, có quyền lên tiếng và được lắng nghe. Hội LHPN các cấp sẽ luôn là điểm tựa, là cánh tay nối dài của hệ thống chính trị để bảo vệ, hỗ trợ các trường hợp dễ tổn thương”.

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự đổi mới trong cách tiếp cận và truyền tải thông tin: không lý thuyết suông, mà là đối thoại, lắng nghe, kể chuyện thực tế, giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, biết cách lên tiếng, bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Trong bối cảnh tình trạng xâm hại trẻ em, mua bán người, bạo lực gia đình vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng trẻ hóa, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống là cách can thiệp từ sớm, từ gốc, hiệu quả và bền vững hơn nhiều so với xử lý hậu quả. Việc nâng cao nhận thức về quyền được bảo vệ, quyền được an toàn cho phụ nữ và trẻ em cần tiếp tục được duy trì như một phần tất yếu trong công tác hội. Những buổi truyền thông không chỉ là nơi chuyển tải kiến thức, mà còn là cơ hội để mỗi người được lắng nghe, được chia sẻ những băn khoăn, khơi dậy niềm tin và hành động vì một xã hội an toàn, nhân văn.

Bài, ảnh: Minh Ngọc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN