BDK.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, trong đó có biểu dương chi hội kiểu mẫu (CHKM) tiêu biểu; tuyên dương hội viên nòng cốt (HVNC) tiêu biểu. Đây là hoạt động đánh giá kết quả thực hiện mô hình CHKM tại cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở hội vững mạnh và góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ cơ sở 4 tốt.
Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: Tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM); tọa đàm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên nữ, đảng viên là cán bộ hội; tập huấn và thi sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng NTM; truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về “Vai trò phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”; truyền thông phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và hoạt động tuyên dương CHKM tiêu biểu; tuyên dương HVNC tiêu biểu.
Là CHKM được tuyên dương tại hội nghị, chị Lý Thị Kiều Trang, Chi hội trưởng - CHKM ấp Chợ, xã Thành Triệu (Châu Thành) chia sẻ: Việc xây dựng CHKM được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác hoạt động hội, qua đó sẽ từng bước giúp chi hội củng cố chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa trên thời gian qua, Chi hội Phụ nữ ấp Chợ luôn đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ do Hội cấp trên giao.
Năm 2024, Chi hội có xây dựng được mô hình “3 có, 3 biết” với nội dung thực hiện có hội viên tiên phong, có hoạt động hàng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động; 3 biết là: biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu của hội viên. Và mô hình “1+1” với nội dung 1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia tổ chức hội; 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng 1 chi hội trưởng, tổ trưởng; 1 hội viên có điều kiện hỗ trợ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Kết quả giúp cho Chi hội ấp Chợ và Chi hội ấp Phước Hòa cùng phát triển, sinh hoạt đồng đều hơn, có thêm nhiều mô hình cách làm hay thu hút được nhiều hội viên tham gia vào tổ chức Hội góp phần trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động được 15 chị tham gia sinh hoạt trở lại và kết nạp mới 10 chị nâng chất lượng sinh hoạt tại chi hội; có 1 chị được giúp vốn sinh kế 2 triệu đồng, 1 chị nghèo có con em đi học được hỗ trợ học phẩm, học bổng đầu năm học, 2 chị được hỗ trợ sửa mái nhà và sửa chữa nhà tổng trị giá 15 triệu đồng.
“Với những thành tích đạt được, cuối năm 2024, Chi hội được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 5/5 tổ hội được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có mô hình, cách làm hay, sáng tạo như ngôi nhà xanh thu gom rác rác thải nhựa, tuyến đường hoa mô hình dân vận khéo cấp huyện; chi hội có nhiều tổ nhóm đặc thù thu hút tập hợp HVPN, vận động phụ nữ tiểu thương cài app không dùng tiền mặt góp phần xây dựng chợ 4.0; các mô hình mang lại hiệu quả cao được địa phương ghi nhận”, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chợ Lý Thị Kiều Trang chia sẻ.
“Tuyên dương CHKM tiêu biểu; HVNC tiêu biểu nhằm đánh giá kết quả thực hiện Mô hình CHKM tại cơ sở, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng các mô hình hoạt động hội tại cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Qua đây, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng thành tích, sự đóng góp của HVNC trong công tác hội và phong trào phụ nữ, phát hiện nhân tố tích cực tạo nguồn đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh.
Đến những cá nhân tiêu biểu
Tuyên dương 27 cá nhân hội viên nòng cốt tiêu biểu.
Còn cô Trần Thị Thu - HVNC, Chi hội Phụ nữ khu phố Bình Khởi, Phường 6, TP. Bến Tre cho rằng, tham gia hoạt động hội được xem là niềm vui của tuổi già. Là viên chức về hưu, cô mong muốn góp phần công sức của mình vào những hoạt động của địa phương, nâng cao kiến thức xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua các hoạt động còn góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay hướng đến xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.
Được công nhận là HVNC từ năm 2020, cô Trần Thị Thu luôn tham gia đều đặn các phong trào ở địa phương. Tham gia cùng Hội Phụ nữ phường vận động hội viên phụ nữ ở khu phố gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo trên 200 triệu đồng; vận động đóng góp nhu yếu phẩm để Phụ nữ phường hoàn thành sáng kiến “Phiên chợ nhân ái”; tham gia tích cực mô hình “Mỗi tổ hội 1 có địa chỉ vì phụ nữ nghèo” với kinh phí quy ra thành tiền trên 20 triệu đồng.
Tham gia tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng phụ nữ khu phố vận động 8 hộ hội viên trong tổ trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, bản thân tiên phong trang bị 2 bình chữa cháy, 1 mặt nạ chống độc và 2 bồn chứa nước tại hộ gia đình. Hàng năm chị được Hội LHPN phường và Chi hội Khu phố Bình Khởi đánh giá cao và biểu dương về năng lựctuyên truyền, tích cực trong phong trào hoạt động Hội.
Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa, đến nay, toàn tỉnh hiện có 348 CHKM, xây dựng 64.071 HVNC, đây là những bông hoa tươi thắm, là những tấm gương sáng, đại diện cho ý chí, nghị lực và sự cống hiến không ngừng của phụ nữ Bến Tre. Là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động, tìm giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ sở hội, hội viên, phụ nữ… những đóng góp to lớn của các chi hội và HVNC trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ chi, tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”.
Ngoài ra, CHKM thời gian qua đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội, chính quyền địa phương phát động. Đã có nhiều cống hiến sáng kiến, mô hình, cách làm mang lại hiệu quả và góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và chính quyền địa phương giao. Đặc biệt, đóng góp rất hiệu quả vào việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tạo nguồn cán bộ chi tổ hội, nguồn phát triển đảng viên nữ. Những thành tích trên đã nâng cao được vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội; thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh.
Các HVNC đã thể hiện vai trò tiên phong trong các hoạt động phong trào, là cầu nối quan trọng giữa tổ chức Hội với phụ nữ và nhân dân tại địa phương. Đây còn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
“Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể về việc xây dựng chi hội kiểu mẫu cho các huyện, thành phố. Chỉ tiêu được thể hiện trong bộ tiêu chí thi đua, các huyện, thành phố có chỉ đạo cơ sở duy trì, nâng chất hoạt động và xây dựng ít nhất 1 chi hội kiểu mẫu. Việc đánh giá chất lượng chi hội kiểu mẫu được thực hiện trên cơ sở đăng ký đầu năm và xét công nhận 1 năm/lần, gắn với tổng kết công tác hội hàng năm. Từ năm 2014 đến nay, tổng số chi hội kiểu mẫu toàn tỉnh được công nhận là 348 chi hội. Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay sẽ biểu dương khen thưởng 21 tập thểchi hội kiểu mẫu, 27 cá nhân hội viên nòng cốt”.
(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa)