Hamas phản hồi đề xuất mới của Mỹ về ngừng bắn 60 ngày

30/05/2025 - 14:33

Đáng chú ý, phía Hamas tỏ ra không hài lòng với việc nội dung cuối cùng của đề xuất đã được sửa đổi sau khi ông Witkoff tham vấn giới chức Mỹ tại Washington.

Khói bốc lên sau đòn không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Khói bốc lên sau đòn không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đang xem xét đề xuất ngừng bắn 60 ngày do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff soạn thảo, nhưng khẳng định văn bản hiện tại cần được sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của phía Palestine.

Trong tuyên bố công bố ngày 29-5, quan chức cấp cao Hamas Bassem Naim nhấn mạnh: “Đề xuất này không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của người dân chúng tôi.”

Tuy nhiên, ông cũng cho biết lãnh đạo Hamas chưa bác bỏ hoàn toàn đề xuất và vẫn đang trong quá trình phân tích tài liệu.

Theo các nguồn tin ngoại giao Arsb và một bên tham gia đàm phán, Hamas có thể chấp thuận đề xuất về mặt nguyên tắc nhưng sẽ gửi kèm một danh sách sửa đổi.

Đáng chú ý, phía Hamas tỏ ra không hài lòng với việc nội dung cuối cùng của đề xuất đã được sửa đổi sau khi ông Witkoff tham vấn giới chức Mỹ tại Washington.

Hamas muốn bổ sung điều khoản buộc lực lượng Israel rút về vị trí kiểm soát trước lệnh ngừng bắn tháng 3, thay vì giữ lại quyền kiểm soát các khu vực chiến lược trong Gaza.

Phía Hamas cũng yêu cầu viện trợ nhân đạo vào Gaza phải được phân phối theo các tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế, thông qua các kênh như Liên hợp quốc và Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ.

Điều này nhằm làm giảm vai trò của Quỹ Nhân đạo Gaza do Mỹ và Israel hậu thuẫn - một tổ chức mà Hamas và nhiều tổ chức quốc tế cho rằng không giải quyết được khủng hoảng nhân đạo thực sự.

Ngoài ra, Hamas còn yêu cầu sửa đổi điều khoản liên quan đến đàm phán về ngừng bắn vĩnh viễn. Cụ thể, phong trào này muốn văn bản thể hiện rõ rằng Israel không được phép tái khởi động xung đột nếu chưa có thỏa thuận cuối cùng, điều từng xảy ra sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 1 năm nay.

Dù đề xuất hiện tại dự kiến kết thúc đàm phán trong 60 ngày, nhưng Hamas yêu cầu bảo đảm rõ ràng hơn về việc nối dài ngừng bắn nếu các cuộc đàm phán vẫn thiện chí dù chưa hoàn tất.

Ngoài các đề xuất sửa đổi, Hamas vẫn đánh giá cao một số điểm tích cực trong kế hoạch của Mỹ như lệnh ngừng bắn tạm thời, cơ chế trao đổi con tin và tù nhân, cũng như vai trò giám sát của các bên trung gian gồm Mỹ, Ai Cập và Qatar.

Tuy nhiên, phong trào này cảnh báo một thỏa thuận không bao gồm việc Israel rút quân toàn diện và bảo đảm viện trợ nhân đạo sẽ khó có thể được người Palestine chấp nhận.

Trước đó, cũng trong ngày 29-5, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết Israel đã đồng ý với đề xuất mới của Đặc phái viên Steve Witkoff trước khi văn bản này được gửi tới Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận về nguyên tắc, ông ủng hộ đề xuất mới nhất của ông Witkoff về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas để đổi lấy việc trao đổi các con tin tại Gaza.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN