Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. (Nguồn: THX/TTXVN)
CIO thông báo đã điều các công tố viên và chuyên gia điều tra đến văn phòng và nhà riêng của ông Won Cheon Hee ở trung tâm Seoul vào sáng cùng ngày để thu thập các bằng chứng liên quan.
CIO nghi ngờ ông Won Cheon Hee ngày 2-12-2024 đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Kim Yong Hyun và Tư lệnh Tình báo Quốc phòng khi đó là Thiếu tướng Moon Sang Ho để thảo luận quyết định áp đặt thiết quân luật.
Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, cảnh sát đã chính thức lập hồ sơ chống lại Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol với cáo buộc cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ ông vào tháng Một vừa qua.
Ông Kim Seong Hoon được cho là đã chỉ thị cho Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) ngăn cản các điều tra viên bắt giữ ông sau khi áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn.
Cảnh sát đã thu thập được tin nhắn văn bản mà ông Yoon Suk Yeol trao đổi với Phó Giám đốc PSS Kim Seong Hoon ngày 3-1-2025, khi các điều tra viên nỗ lực bắt giữ ông tại nhà riêng, nhưng không thành.
Tiếp đó, ngày 7-1-2025, ông Yoon Suk Yeol cũng chỉ thị ông Kim Seong Hoon bằng tin nhắn nhằm chặn nỗ lực bắt giữ ông lần thứ hai. Tuy nhiên, các điều tra viên đã bắt và giam giữ ông Yoon Suk Yeol từ ngày 15-1.
Ông đã phải trình diện tại 2 phiên tòa trong ngày 20-2-2025 liên quan đến các cáo buộc khác nhau vì quyết định ban bố thiết quân luật.
Nguồn: Vietnam+