Cảnh sát đặc nhiệm Philippines. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Ủy ban chống tội phạm có tổ chức (PAOCC) của Philippines cho biết, theo kết quả thẩm vấn ban đầu, địa điểm trên hoạt động dưới dạng một trung tâm lừa đảo thông qua cá cược thể thao và đầu tư, chủ yếu nhắm vào các nạn nhân ở Trung Quốc và Ấn Độ.
Người đứng đầu PAOCC Gilberto Cruz nói rõ, trong số những người bị bắt có 137 người Trung Quốc, bao gồm 5 người là chủ của trung tâm trên. Những đối tượng này sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh.
Năm ngoái, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ban hành lệnh cấm các công ty điều hành đánh bạc trực tuyến, hay còn gọi là POGO. Nhiều nguồn tin cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức thường sử dụng POGO làm vỏ bọc để buôn người, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc và thậm chí cả giết người. Theo ông Cruz, sự tổn tại của công ty điều hành đánh bạc trực tuyến nói trên cho thấy những kẻ từng làm cho các POGO trước đây vẫn tiếp tục các hoạt động lừa đảo, bất chấp lệnh cấm.
Đây là chiến dịch mới nhất sau nhiều vụ bắt giữ tương tự từ đầu năm đến nay. Tháng 1 vừa qua, lực lượng chức năng Philippines cũng vừa bắt giữ khoảng 400 người nước ngoài tại thủ đô Manila.
Những năm gần đây, cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về các hoạt động lừa đảo tại châu Á. Nhiều người đã bị dụ dỗ, lừa hoặc ép buộc tham gia các hoạt động này nhằm lôi kéo những người khác đầu tư tiền số giả mạo hoặc tham gia nhiều hoạt động khác với các chiêu trò khác nhau. Theo báo cáo của Viện Hòa bình Mỹ công bố tháng 5/2024, những đối tượng lừa đảo trực tuyến đã nhắm vào hàng triệu người trên thế giới, thu lợi 64 tỷ USD/năm.
Nguồn: TTXVN