Hiện tượng El Nino năm 2018-2019 có cường độ yếu

11/03/2019 - 06:51

BDK - Nhằm có tư thế chủ động ứng phó với tình hình hạn mặn, triều cường và những diễn biến khó lường của thời tiết, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh đã liên tục có những dự báo, nhận định. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đặng Hoàng Lam - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh về diễn biến thời tiết mùa khô năm nay.

Cần sử dụng trang phục chống nắng khi ra đường vào giờ nắng gắt. Ảnh: KM

Cần sử dụng trang phục chống nắng khi ra đường vào giờ nắng gắt. Ảnh: KM

* Xin ông cho biết tình hình thời tiết năm 2019 được dự báo chung như thế nào?

- Theo các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO (viết tắt của cụm từ El Nino Sounthern Oscillation - El Nino Dao động Nam, và dùng để chỉ cả hai hiện tượng El Nino và La Nina) của các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới cho thấy nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 (là khu vực chịu sự tác động của ENSO, trong điều kiện bình thường nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, đây là khu vực mà các thay đổi nhiệt độ bề mặt nước biển tác động đến việc dịch chuyển vùng mưa, Việt Nam thuộc khu vực này) tiếp tục cao hơn so với trung bình nhiều năm. Theo đó, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu trong các tháng tiếp theo của nửa đầu năm 2019 với xác suất 60 - 70%. Đến nửa cuối năm 2019 nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 có xu hướng giảm dần và ENSO có khả năng trở về trạng thái trung tính. Như vậy, có thể nhận định hiện tượng El Nino năm 2018-2019 có cường độ yếu và không kéo dài.

Từ đó có thể nhận định rằng, các tháng mùa khô năm nay, nhất là từ tháng 3 đến 4-2019 phổ biến không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 33 - 37oC, dự báo xuất hiện vào tháng 4 và 5-2019. Thời điểm chuyển mùa sẽ diễn ra vào khoảng tuần đầu tháng 5-2019. Tuy nhiên tổng lượng mưa tháng 5-2019 có thể sẽ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

* Ông có thể nói thêm về tình hình xâm nhập mặn năm nay?

- Có thể nói, xâm nhập mặn năm 2019 trên 3 sông chính của tỉnh ta diễn ra không đồng đều và diễn biến rất phức tạp. Trên sông Cửa Đại và Hàm Luông ở mức sâu hơn mùa mặn - mùa khô năm 2018 nhưng trên sông Cổ Chiên chỉ ở mức tương đương mùa mặn - mùa khô năm 2018. Dự báo tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính có thể đạt mức sâu nhất trong tháng 3-2019 (trong các ngày 1 - 5; 15 - 19; 30 - 31) và trong tháng 4-2019 (trong các ngày 1 - 3; 14 - 18; 26 - 30). Đến tháng 5, xâm nhập mặn sẽ giảm dần. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh sẽ cập nhật số liệu đo độ mặn hàng tuần.

Hiện tại, độ mặn 4%o trên các sông chính đã xâm nhập cách các cửa sông khoảng từ 32 - 38km, đến địa bàn các xã: Long Định, Tam Hiệp (huyện Bình Đại), Phước Long (huyện Giồng Trôm), Bình Khánh Đông, Phước Hiệp, Cẩm Sơn  (huyện Mỏ Cày Nam).  Độ mặn 1%o trên các sông chính đã xâm nhập cách các cửa sông chính từ 46 - 50km, địa bàn các xã: Quới Sơn (huyện Châu Thành), Phường 7, xã Bình Phú (TP. Bến Tre), Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc), Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc).

* Trước diễn biến phức tạp của xâm nhập mặn cũng như tình hình thời tiết mùa khô khó lường, người dân cần lưu ý những vấn đề gì, thưa ông?

- Trước hết, các địa phương cần chủ động trong công tác phòng chống hạn, mặn, không được chủ quan và cần theo dõi thường xuyên các bản tin về dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn cụ thể trong thời gian tới. Người dân cần chủ động phòng chống hạn mặn bằng cách trữ nước ngọt, chủ động trang bị các thiết bị đo độ mặn để lấy nước tưới tiêu sinh hoạt. Thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo, đài truyền hình, hệ thống phát thanh tại địa phương. Các bản tin cảnh báo xâm nhập mặn, triều cường được Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thực hiện hàng tuần và đều được thông tin đến các địa phương.

Hiện tại, đang vào cao điểm của mùa khô, nhiệt độ đang tăng dần ở mức cao, người dân nên hạn chế ra đường vào buổi trưa nắng nóng, khi ra đường người dân cần có các biện pháp tránh nắng nóng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như mưa to xảy ra trong thời đoạn ngắn, dông mạnh kèm theo tố, lốc, sét vào thời kỳ chuyển mùa, các tháng đầu mùa mưa và sau các đợt giảm mưa do sự bất ổn định của khí quyển.

* Xin cảm ơn ông!

“Tình hình triều cường từ tháng 3 đến tháng 8-2019 không đạt mức báo động cao. Cụ thể, trong tháng 3-2019, mực nước đỉnh triều cường còn ở mức cao. Nhưng từ tháng 4-2019, mực nước đỉnh triều cường sẽ hạ thấp dần đến cuối tháng 6-2019. Sau đó, đến nửa đầu tháng 7-2019, mực nước đỉnh triều cường sẽ bắt đầu lên dần đến cuối tháng 8-2019”.

(Ông Đặng Hoàng Lam - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh)

Minh - Đồng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN