BDK.VN - Chiều 22-6-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh và Nguyễn Thị Bé Mười cùng đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Cùng tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính; Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.
Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh; Nguyễn Thị Bé Mười; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện tham dự.
Tại hội nghị, đại biểu được xem phóng sự và nghe báo cáo kết quả xây dựng 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; nghe lãnh đạo các tỉnh: Hà Giang; Vĩnh Phúc; Thanh Hoá; Quảng Ngãi; Đắk Lắk; Bình Phước; Long An cùng các Bộ, ngành Trung ương có phát biểu về kết quả, kinh nghiệm trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững tại địa phương cũng như từng lĩnh vực theo ngành phụ trách.
Theo đó, 2 Chương trình xây dựng NTM; giảm nghèo bền vững cơ bản hoàn thành toàn bộ các mục tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao. Cả nước đã có 6.084/7.669 xã (79,3%) đạt chuẩn NTM (tăng 10,6% so với cuối năm 2021 và cơ bản hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn 2021-2025 được giao); có 329/646 đơn vị cấp huyện (51%) thuộc 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM (tăng 116 đơn vị so với cuối năm 2021, vượt mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025 được giao); có 12 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%/năm đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo bình quân giảm 6,7%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.
Nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng theo định hướng triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, do vậy cần kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại, nông thôn văn minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
Tập trung cho công tác giảm nghèo toàn diện bền vững. Để làm được điều này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, toàn hệ thống chính trị, MTTQ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng chiến lược và đẩy mạnh xây dựng yếu tố con người. Xây dựng người nông dân phù hợp với giai đoạn cách mạng mới gắn với 4 nhiệm vụ trụ cột. Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp; đa dạng hóa chuỗi cung ứng nông nghiệp; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông nghiệp.
Người nông dân cần tiên phong thoát nghèo và làm giàu từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình; tiên phong xây dựng nông dân văn minh; tiên phong trong sản xuất xanh, bền vững, chuyển đổi số nhất là triển khai phong trào bình dân học vụ số.
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các bộ, ngành và yêu cầu cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư; khẩn trương xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035 theo hướng tích hợp; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Dịp này, tại điểm cầu Chính phủ, Bộ Nội vụ đã công bố trao khen thưởng của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính cho 306 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua.