Khai mạc Hội nghị

23/08/2012 - 15:23

Sáng 23-8, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị “Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam – Campuchia” đã được khai mạc trọng thể nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012”. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, bà Men Sam An; Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia, bà Khoun Sudary; Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Tep Nguon.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo "Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2012"; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và đại diện Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương, Phân ban hợp tác Việt Nam – Campuchia. Hội nghị cũng có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh có chung biên giới, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và thế hệ trẻ hai nước. 

 

 Hội nghị quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam – Campuchia
chính thức được khai mạc tại TP Hồ Chí Minh vào sáng 23-8.


Hội nghị lần này không chỉ là dịp để Việt Nam – Campuchia cùng nhau ôn lại mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc qua những chặn đường lịch sử đấu tranh, bảo vệ đất nước mà còn tiếp tục thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, chung tay thúc đẩy hơn nữa truyền thống đoàn kết hữu nghị, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đây không chỉ là dịp để cùng nhau ôn lại mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc qua những chặng đường lịch sử đấu tranh, bảo vệ đất nước mà còn tiếp tục thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, chung tay thúc đẩy hơn nữa truyền thống đoàn kết hữu nghị, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia lên một tầm cao mới. Đây là minh chứng sinh động thể hiện ý chí quyết tâm tiếp tục vun đắp, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên mọi lĩnh vực của hai Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, Hội nghị sẽ là một dấu ấn lịch sử quan trọng, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng hơn, thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, cùng nhau xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển; đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia.

Trong diễn văn chào mừng Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin khẳng định, đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, là bắng chứng sinh động cho tình đoàn kết keo sơn, hữu nghị gắn bó và sự hợp tác bền chặt lâu dài giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Camphuchia.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Campuchia – Việt Nam 2012, thay mặt nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Samdec Heng Samrin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn trong những năm qua. Chủ tịch Samdec Heng Samrin khẳng định: “Chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn quý giá này và sẽ mãi mãi khắc ghi trong trang sử của Campuchia”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2012 thay mặt Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đánh giá, đây là sự kiện chính trị quan trọng chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2012” và kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

 Các đại biểu chụp hình lưu niệm.


Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng anh em. Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, không chỉ đối với thế hệ ngày nay mà còn đối với các thế hệ con cháu mai sau.

Năm 2012, Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua, đồng thời xuất phát từ lòng mong muốn đưa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở đó, trong thời gian qua hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động quan trọng như tổ chức lễ khánh thành khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125 – tiền thân lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia tại tỉnh Đồng Nai và Lễ khánh thành cột mốc biên giới trên bộ giữa hai nước số 314 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Xăm-đéc Tê-chô Hun Sen; Lễ kỷ niệm 33 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7-1-1979 – 7-1-2012); tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước ở Thủ đô mỗi nước; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Hêng Xom rin thăm hữu nghị Chính thức Việt Nam…

Các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức quần chúng của hai nước đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực thể hiện sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng Campuchia và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay ở mỗi nước.

Trong bầu không khí đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao Hội nghị Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam – Campuchia dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Xăm-đéc Hêng Som Rin và sự tham gia đông đảo của lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, các đại biểu Quốc hội, Thượng Nghị sỹ, Nghị sỹ và quan chức của hai nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, thành công của Hội nghị sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng.

Nguồn ĐCS

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN