BDK.VN - Ngày 9-5-2025, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bến Tre (BCĐ) tổ chức phiên họp thứ tư. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy và trực tuyến với điểm cầu 9 huyện, thành phố, cùng 148 xã, phường, thị trấn.
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến Phát biểu kết luận tại phiên họp thứ tư.
Chủ trì phiên họp gồm các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bến Tre; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó trưởng ban Chỉ đạo.
Buổi làm việc xoay quanh các nội dung: Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Tình hình triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về đất đai. Việc huy động, phân bổ, giải ngân kinh phí, lực lượng triển khai thực hiện. Thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, để hoàn thành chương trình theo mục tiêu đề ra.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, đến ngày 8-5-2025, các địa phương trong toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 1.098/2.101 căn nhà, trong đó đã hoàn thành được 655 căn, đạt tỷ lệ 31,18%. Tính riêng các căn trong giai đoạn 1 (1.031 căn), trên toàn tỉnh đã khởi công được 850/1031 căn, trong đó đã hoàn thành được 547 căn, đạt tỷ lệ 53,06%.
Tiến độ giai đoạn 1 không đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch (hoàn thành trước ngày 30-4-2025) do một số nguyên nhân: người dân ngại khởi công trong tháng Thanh Minh; chờ có vốn mới khởi công (đối với các hộ khó khăn); có trường hợp rà soát trước đây chưa chính xác nhu cầu của hộ dân nên đề xuất chuyển từ xây mới sang sửa chữa và ngược lại, do đó phải chờ UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương báo cáo phát sinh một số trường hợp cần điều chỉnh danh sách nhu cầu hỗ trợ như: điều chỉnh tên, địa chỉ, điều chỉnh đối tượng (thay đổi giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn), điều chỉnh nhu cầu (xây dựng mới và sửa chữa), điều chỉnh tình trạng đất đai, bổ sung đối tượng do bị sót, loại khỏi danh sách do hộ dân không có nhu cầu hỗ trợ hoặc các lý do khác.
Các đại biểu đóng góp ý kiến, thảo luận tại phiên họp thứ tư.
Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, lãnh đạo huyện và một số địa phương báo cáo, nêu ý kiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng: Cần bổ sung về tình hình dư luận trong nhân dân về sự đồng thuận, công tác tham gia hỗ trợ từ cộng đồng dân cư và các nguồn lực khác, những đóng góp dù nhỏ, qua đó thể hiện sức mạnh đại đoàn kết. Tình hình nguồn vốn bố trí, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận vốn từ nhiều nguồn, đảm bảo vốn đủ cho các hộ có nhu cầu của giai đoạn 2, do đó, nguồn vốn là đảm bảo cho cả hai giai đoạn. Đối với việc còn tồn đọng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị các huyện, thành phố báo cáo đề xuất hỗ trợ, rà soát để có kiến nghị về kinh phí chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo (hạn chót 6-5-2025), nhưng hiện Sở Tài chính chỉ mới nhận báo cáo của UBND huyện Mỏ Cày Nam và huyện Châu Thành.
Phát biểu kết luận tại phiên họp thứ tư, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Về tình hình thực hiện, đến thời điểm này, mục tiêu giai đoạn 1 (hoàn thành 1.031 căn nhà) chỉ mới đạt khoảng 50%. Một số địa phương chưa đạt tiến độ đề ra. Các huyện, thành phố và xã cần tập trung triển khai quyết liệt, hoàn thành 100% Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bến Tre trước 30-6-2025.
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: “Tỉnh phát động phong trào “45 ngày đêm”, bắt đầu tính từ ngày 15-5-2025 để tăng tốc độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tỉnh sẽ có khen thưởng kịp thời đối với xã, huyện hoàn thành chương trình trước so với các huyện, xã khác. Đồng thời, biểu dương huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre đã tăng tốc thực hiện vận động các nguồn lực xã hội hóa chăm lo nhà ở cho các đối tượng khó khăn về nhà ở nhưng chưa được phê duyệt (là những hộ không đáp ứng các tiêu chí của Bộ Xây dựng, nên không được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định)”.
“Trước khi nhập tỉnh, chúng ta còn rất nhiều việc phải thực hiện, do đó, làm gì phải dứt dạt cái nấy, bởi thời gian không còn nhiều, phải tập trung quyết liệt làm cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày đêm... để huy động cả hệ thống chính trị hoàn thành một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đầy tính nhân văn là xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân”, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến khẳng định.
Tỉnh tiếp nhận 500 triệu đồng đóng góp từ gia đình Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.
Tại phiên họp thứ tư, tỉnh đã tiếp nhận 500 triệu đồng đóng góp của gia đình Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam vào Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Được biết, số tiền này trích từ tiền phúng điếu cụ ông Trần Công Minh, bí danh Hai Công (thượng thọ 91 tuổi), ngụ xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, vừa qua đời. Cụ ông Trần Công Minh là thân phụ của ông Trần Ngọc Tam.