Khởi động Khu công nghiệp Giao Long, giai đoạn II

30/03/2012 - 08:10

Khu công nghiệp (KCN) Giao Long giai đoạn I có diện tích đất cho thuê đạt 86%, còn lại 9,23ha đất sạch cũng đang được các nhà đầu tư xin thuê.

Hiện tại, KCN Giao Long không còn đất cho thuê. Để đủ đất thu hút các nhà đầu tư, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương tiếp tục mở rộng KCN Giao Long, giai đoạn II, với mục tiêu nhằm đáp ứng qui hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2020; đồng thời, tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong KCN, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. KCN Giao Long, giai đoạn II mở rộng, với tổng diện tích xây dựng là 68,04ha, gồm: hệ thống giao thông, cây xanh, hệ thống điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước. Địa điểm xây dựng KCN Giao Long giai đoạn II tại xã An Phước (Châu Thành), cách trung tâm thị trấn Châu Thành 6,3km về hướng Đông, nằm cặp theo đường tỉnh 883.

 

Diện tích đất sạch cho thuê trong Khu công nghiệp Giao Long đã được lấp đầy. Ảnh: H.H

 

Theo Quyết định số 1702 của UBND tỉnh, phương án đền bù theo Nghị định 69 ngày 13-8-2009 của Chính phủ đều được tính toán bồi thường 100% về đất theo đơn giá bồi thường. Các trường hợp bồi thường bằng đổi đất tái định cư nếu có chênh lệch thì được đền bù bằng tiền phần chênh lệch đó. Các trường hợp bồi thường thấp được bố trí tái định cư và được xem xét áp dụng qui chế trả chậm. Các hộ dân thuộc đối tượng phải bố trí tái định cư sẽ được xem xét bố trí trong dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ KCN. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 335 tỷ đồng (vốn Trung ương) và 265 tỷ đồng (vốn địa phương), chiếm 79,10%; từ nguồn thuê đất KCN Giao Long 70 tỷ đồng, chiếm 20,90%. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2010-2014.

Theo Công ty Phát triển hạ tầng các KCN, hiện nay, các ngành chức năng đang khẩn trương tiến hành giải tỏa đền bù cho trên 300 hộ dân, với tổng số tiền trên 170 tỷ đồng. Phần lớn diện tích đất KCN Giao Long, giai đoạn II đều là đất sản xuất lúa 3 vụ. Việc có gần 300 hộ dân mất đất sản xuất cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế, đời sống của người dân. Để giải quyết bức xúc này, ngoài việc bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân, địa phương cần có chương trình, kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện để người dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình.

 

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN