BDK - Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tổ chức thi đua với tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” theo phương thức: Xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”. Qua 5 năm, các cấp hội giới thiệu, tuyên truyền 68 tập thể, 124 cá nhân là gương điển hình trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” để tổ chức học tập trong hệ thống hội đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh trong thi đua “Đồng khởi mới”.
Thi đua từ cơ sở
Chi hội Nông dân ấp Nhơn Phú, xã Mỹ Nhơn (Ba Tri) là một trong những tập thể điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng nông thôn mới (NTM). Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Nhơn Phú Nguyễn Văn Dũng cho biết, chi hội có 11 tổ hội, 229 hội viên, trong đó có 7 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 138 hội viên. Quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của hội về tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chi hội đã tham mưu chi ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và phối hợp với các đoàn thể ấp tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa phong trào. Chi hội đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi hội, tổ hội, lồng ghép vào các lớp tập huấn, các buổi hội nghị, tọa đàm…
Qua phát động, hội viên, nông dân đã tích cực hưởng ứng, thể hiện rõ nét qua các hoạt động tham gia xây dựng NTM. Có trên 400 lượt hội viên, nông dân tham gia Ngày Chủ nhật NTM, đóng góp hơn 200 triệu đồng trải bê-tông, trải đá dăm 6 tuyến đường liên xóm. Trong phát triển kinh tế, chi hội vận động hội viên, nông dân trong ấp thực hiện sản xuất, sinh hoạt thân thiện với môi trường, vận động nhân dân tham gia sản xuất cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn ấp quy mô 100ha/251 hộ, hỗ trợ mua lúa giống, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phân bón trả chậm không tính lãi hoặc giảm giá khi trả tiền mặt đã góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất, mang lại lợi nhuận cao. Hiện tại, Chi hội Nông dân ấp Nhơn Phú có một số mô hình kinh tế hiệu quả cao được tổ chức nhân rộng tại địa phương; thực hiện 2 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Mô hình được thực hiện nâng chất hàng năm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, giúp hội viên an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Cũng như Chi hội Nông dân ấp Nhơn Phú, HND xã Tân Trung có giải pháp và cách làm hiệu quả để thi đua xây dựng tổ chức HND vững mạnh. Đại diện Ban Chấp hành HND xã Tân Trung cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, Ban Chấp hành HND xã Tân Trung xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt toàn thể hội viên, nông dân thực hiện, trong đó vừa tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vừa tổ chức cho hội viên tham gia phát triển kinh tế. Với mục tiêu trên, 5 năm qua, HND xã chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền và phát triển hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có là 1.459. HND xã chú trọng thi đua theo phương thức: Xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình” và thành lập câu lạc bộ gương điển hình với 15 thành viên để tổ chức giới thiệu, nhân rộng, tạo sức lan tỏa, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội. Hội còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình, chất lượng hội viên hiện có, củng cố kịp thời, qua đó chất lượng hội viên từng bước được nâng lên; quản lý hội viên đi vào nền nếp, đã có 6 hội viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng. Với sư nỗ lực trên, HND xã Tân Trung được HND huyện đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 chi hội xuất sắc. HND xã được nhiều bằng khen của Trung ương Hội, Tỉnh hội và có 15 tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh
Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, nội dung phương châm “Hai chân - Ba mũi” ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” đạt hiệu quả thiết thực hơn, nhất là trong triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” theo phương thức: Xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình” được khơi dậy khá mạnh mẽ, với mục tiêu rõ ràng, quyết tâm chính trị cao; xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hiệu quả. Qua đó, đã góp phần thực hiện đạt và vượt 13/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
HND tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu, nội dung thi đua, xác định cụ thể “Hai chân - Ba mũi” để triển khai thực hiện lồng ghép phong trào với các chương trình trọng điểm của tỉnh; đăng ký thực hiện 4 công trình, đầu việc thi đua “Đồng khởi mới” trong năm 2024 - 2025 đạt kết quả như: Hỗ trợ trên 47 ngàn hộ nông dân có tài khoản thương mại điện tử, đạt trên 900%; tuyên truyền, vận động trên 1.500 hội viên nông dân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 103,8%; thực hiện công trình “Hàng cây nông dân” bằng nguồn xã hội hóa, trồng trên 61 ngàn cây, đạt trên 1.000%; xây dựng 86 căn nhà “Nghĩa tình nông dân” và 110 cầu nông thôn, với tổng giá trị xây dựng trên 10 tỷ đồng…
Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật, liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số được triển khai sâu rộng. Đặc biệt là các cấp hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh có 126/132 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 7/9 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng NTM. Trong đó, huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM nâng cao; TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
“Bằng trách nhiệm, hành động và giải pháp cụ thể, các cấp hội có những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành quả chung của tỉnh, nhất là phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, nông dân trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Từ phong trào, có nhiều cán bộ, đảng viên là gương điển hình đi đầu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương”, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết.
“Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của tỉnh sau chặng đường 5 năm triển khai với nhiều kết quả nổi bật đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần “Đồng khởi mới” của người nông dân tỉnh sẽ không dừng lại, mà tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và phát triển trong điều kiện mới, đặc biệt là khi tỉnh bước vào giai đoạn sáp nhập, hình thành một đơn vị hành chính rộng lớn, giàu tiềm năng - tỉnh Vĩnh Long (mới). Với những kết quả đạt được, các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ những giá trị cốt lõi mà phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã hun đúc; chuyển hóa thành hành động thiết thực, sáng tạo và hiệu quả hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM và nâng cao đời sống nhân dân”.