BDK.VN - Sáng 20-6-2025, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp kết nối đến các huyện tổng kết đánh giá kết quả và phong trào thi đua các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Nhật Lam trao bằng công nhận, trao hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.
Dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh có Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Nhật Lam; Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng; đại diện HĐND tỉnh; các Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.
Theo báo cáo, kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, đến nay tỉnh có 7 huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Bến Tre, các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú và Bình Đại) đạt 116,7% so với mục tiêu của tỉnh và so với chỉ tiêu Trung ương giao (mục tiêu 6 huyện); có 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Chợ Lách), đạt 100% so với mục tiêu của tỉnh và so với chỉ tiêu Trung ương giao.
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Nhật Lam trao bằng công nhận, trao hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Phú đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Đến cuối tháng 6-2025, tỉnh có 126/132 xã đạt chuẩn NTM (đạt 95,5%), đạt 119,3% so với mục tiêu của tỉnh và so với chỉ tiêu Trung ương giao (80%), trong đó có 54 xã NTM nâng cao (đạt 42,9%) đạt 107,25% so với mục tiêu của tỉnh và so với chỉ tiêu Trung ương giao (40%) và có 28 xã NTM kiểu mẫu (đạt 22,2% so với xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu của tỉnh là mỗi huyện, thành phố có 1 xã), đạt 341,5% so với chỉ tiêu Trung ương giao (6,5%).
Kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đầu giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 17.060 hộ nghèo, tỷ lệ 4,26%; có 21 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 thì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,05%; có 7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được công nhận thoát khỏi tình trạng khó khăn và 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượngtrao bằng công nhận, trao hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Tại hội nghị, đại biểu tham luận, thảo luận minh chứng thành quả đạt được qua 5 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; trên cơ sở đó có định hướng trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Quỹ “Vì người nghèo”; kinh nghiệm trong xây dựng xã NTM nâng cao; hoàn thiện cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển góp phần xây dựng thành công xã NTM…
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tântrao bằng công nhận, trao hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Đại đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận các huyện: Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Bình Đại, Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM, huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao và trân trọng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu hết mình, sự đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân trong, ngoài tỉnh đã cùng chung tay xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng công nhận, trao hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa, triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong bối cảnh thực hiện chủ trương sáp nhập, hợp nhất theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội.
Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại, đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được liên tục, không gián đoạn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình đã giao.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến.
Tập trung rà soát, đề xuất các chỉ tiêu, phương hướng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025 - 2030; rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng NTM ở các xã sau khi sáp nhập để có cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình của tỉnh mới, đặc biệt chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tiếp tục tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, nhất là tại các xã còn khó khăn, xã đã đạt chuẩn nhưng có nguy cơ bị tụt hạng. Cần chú trọng đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất gắn với chuyển đổi số, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và đảm bảo vững chắc tiêu chí quốc phòng, an ninh. Song song đó, khuyến khích các địa phương đổi mới tư duy, cách làm, tăng cường vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM một cách thực chất, bền vững.
Tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi và sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Cần phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trong công tác giảm nghèo, đặc biệt tại các xã vùng bãi ngang, ven biển và địa bàn đặc biệt khó khăn. Đồng thời, chú trọng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm và phát triển thị trường lao động phù hợp với bối cảnh chuyển đổi kinh tế nông thôn.
Tiếp tục phát triển Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiềm năng thế mạnh và văn hóa địa phương. Đặc biệt, cần hỗ trợ nâng cấp sản phẩm đạt 4 - 5 sao, thúc đẩy xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số trong quảng bá, phân phối sản phẩm OCOP. Tăng cường kết nối chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.
Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác NTM và giảm nghèo ở các cấp, đặc biệt là cấp xã, khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong giai đoạn hiện nay. Cần đảm bảo tính ổn định, chuyên trách và được đào tạo bài bản để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, giám sát. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các chương trình. Mỗi địa phương cần chủ động hơn, sáng tạo hơn, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.
Tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án lồng ghép, nguồn xã hội hóa, vốn tín dụng và đóng góp của người dân. Cần thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ, đảm bảo đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa phương trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các chương trình.
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể.
“Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” phát triển ngày càng mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh trân trọng tiếp thu đầy đủ những nội dung chỉ đạo hết sức tâm huyết và sâu sắc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, đồng thời sẽ cụ thể hóa trong chỉ đạo điều hành thực hiện trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen cho các tập thể.
Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã công bố và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 249 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và phong trào thi đua xây dựng huyện NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh.