Kinh tế Việt Nam trên đường hội nhập, phát triển: Thành tựu nhiều, thách thức lớn, vững tin vào tương lai

10/02/2008 - 03:15

Năm 2007 vừa qua là năm đầu tiên nước ta mới hội nhập WTO nhưng đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế khả quan. Theo đà này, Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu thoát ra khỏi danh sách các nước nghèo vào cuối năm 2008. Thách thức lớn còn nhiều trên đường hội nhập, phát triển nhưng nhưng chúng ta có đầy đủ cơ sở vững tin vào tương lai vươn ra biển lớn của con tàu Việt Nam.

Ngày 7/11/2006, Việt Nam đã được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ngày 11/1/2007, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO. Con tàu Việt Nam bắt đầu trên đường hội nhập, vươn ra biển lớn để phát triển.

Năm 2007 vừa kết thúc, năm 2008 đã bước qua tháng đầu, thời khắc này cả dân tộc ta vừa chia tay với năm Đinh Hợi và nay đang trong không khí sôi động vui đón Xuân Mậu Tý 2008. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại “mình” sau hơn một năm vào WTO để thấy được đúng mức thực lực và vị thế của Việt Nam đang ở mức độ nào trong tương quan chung của khu vực và thế giới. Từ đó, “biết ta, biết người” để mà tiếp bước nhanh và vững chắc hơn trên đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

1. Năm 2007, kinh tế Việt Nam tiếp tục thăng hoa

Theo số liệu thống kê đã công bố từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết thúc năm 2007 nền kinh tế nước ta không chỉ đã hoàn thành kế hoạch đề ra mà còn tiếp tục thăng hoa với nhiều kết quả, thành tựu mới. Cụ thể, chúng ta đã có 20/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt vượt kế hoạch đề ra trong đó có tới 10 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong cả kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Nét nổi bật nhất là nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng GDP đạt khoảng 8,5%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Công nghiệp và xây dựng tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao (10,6%), khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao hơn tăng trưởng chung của GDP (8,7%). Đáng lưu ý là tổng sản phẩm trong nước (GDP) - chỉ số kinh tế cơ bản nhất của nước ta đã đạt tới 1.114 tỷ đồng ( tăng hơn 71 tỷ đồng so với năm 2006, khiến cho GDP bình quân đầu người năm 2007 đã đạt tới 13,4 triệu đồng, tương đương 835 USD, gấp hai lần năm 2001 và bằng 92% so với ngưỡng của các nước có thu nhập trung bình, tín hiệu tốt cho các bước phát triển tiếp theo.

Nhìn trên bình diện tổng thể vĩ mô nền kinh tế nước ta năm 2007, hầu hết các hoạt động kinh tế đối nội, đối ngoại đều tiếp tục tăng trưởng khả quan hơn so với năm trước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế đối ngoại đều đã thể hiện một năm đầy khởi sắc sau khi hội nhập vào WTO trên cả các lĩnh vực thương mại, đầu tư và viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Năm 2007 là năm thứ hai nước ta đã liên tục nhận được các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đạt con số kỷ lục, 20,3 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2006, bằng tổng mức thu hút FDI của cả giai đoạn 5 năm 2001-2005, chiếm ¼ tổng vốn FDI vào Việt Nam trong suốt 20 năm vừa qua.

Năm 2007, tổng KNXNK của Việt Nam với các nước là hơn 109 tỷ USD, trong đó KNXK vẫn liên tục tăng trưởng khá cao (đạt gần 50 tỷ USD, tăng 21,5%).

Tổng vốn ODA đã ký kết trong hai năm 2006-07 ước đạt 6,5 tỷ USD, bằng hơn 40% số vốn ODA dự kiến ký kết 5 năm 2006-10. Tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam vừa qua tại Hà Nội, các nhà tài trợ đã cam kết dành 4,5 tỷ USD cho Việt Nam năm 2008, đạt con số kỷ lục...

Đa số các doanh nghiệp và ngành hàng của nước ta , kể cả sản xuất và dịch vụ đều đã bước đầu t

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN