
Chủ trì cuộc họp.
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre hiện đang quản lý các hệ thống thủy lợi, với số lượng 1.607 cống; 1 trạm bơm điện, lưu lượng 4.000m3/h; 1.592 tuyến kênh các loại với tổng chiều dài 2.575km; 141 tuyến bờ bao với tổng chiều dài 433,3km. Công ty đang trực tiếp quản lý vận hành đóng mở 167 cống kiên cố, còn lại do địa phương trực tiếp quản lý vận hành.
Theo ông Hồ Ngọc Hậu - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, biện pháp chung để xây dựng kế hoạch vận hành công trình thủy lợi 6 tháng cuối năm 2020 là đóng mở cửa cống để phục vụ tưới tiêu, ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường và giải quyết ô nhiễm môi trường.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm đề nghị, các địa phương phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre vận hành linh hoạt hệ thống thủy lợi đảm bảo hiệu quả. Đối với hồ Kênh Lấp (Ba Tri) cần rửa lòng hồ để trữ nước vào tháng 9-2020.
Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết, phương châm năm 2020 là “Chủ động, nhanh chóng, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả”. Thời tiết năm nay rất khắc nghiệt, các địa phương cần phối hợp với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre quan tâm theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết. Lãnh đạo địa phương cần chỉ đạo, kiểm tra sâu sát, vận động người dân trữ nước mưa, nước ngọt đảm bảo nguồn nước đủ sử dụng vào mùa khô.
Tin, ảnh: Cẩm Trúc