 |
Ông Nguyễn Văn Nơi thành công vì đã đầu tư cải tạo đàn heo mình bằng con nái giống nguyên chủng. |
Sau khi biết được thông tin con heo có xuất xứ Bến Tre muốn vào thị trường TP. Hồ Chí Minh hầu như buộc phải tham gia chợ đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố này, ông Nguyễn Văn Nơi - Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) chăn nuôi heo An Nhơn 2 (ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam) mong muốn được học càng sớm càng tốt kỹ năng điều hành hợp tác xã (HTX) để có thêm điều kiện sớm nâng cấp THT thành HTX.
Bởi những chính sách ưu đãi từ Nghị định số 151 của Chính
phủ về phát triển THT, cũng như cơ chế thông thoáng trong Nghị định số 55 của
Chính phủ về tín dụng phát triển nông thôn, nông dân đã giúp THT An Nhơn 2 tồn
tại ổn định từ khi thành lập (tháng 4-2014) đến nay không còn phù hợp. Trong
khi thị trường ngày càng đòi hỏi chất lượng thịt heo cao hơn, nhưng nội lực của
hầu hết bà con ở đây đều khó có thể phát triển sản xuất lên quy mô trang trại.
Vậy muốn giải quyết “khúc xương to” đầu ra lâu nay vẫn còn “nghẹn ở cổ” người
chăn nuôi, xem ra chỉ còn cách tiến lên thành lập HTX.
Khi kiểu mẫu gặp khó
Khảo sát thực tế khu vực của THT chăn nuôi heo An Nhơn 2,
tuy rằng 15 thành viên của THT này chưa ai phát triển được thành quy mô trang
trại nhưng tất cả đều có đầu tư hệ thống biogas xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh
môi trường. “Nhờ nhận được những ưu đãi khi tham gia THT theo Nghị định số 151
mà tui phát triển gấp đôi đàn heo nái của mình từ 5 con ban đầu. Mặc dù đất đai
không đủ làm chuồng nuôi heo con nhưng số heo con sau mỗi lần phá bầy cũng kiếm
được hơn 10 triệu đồng” - ông Huỳnh Thanh Vũ, 45 tuổi, phấn khởi cho biết.
Ông Vũ cho biết thêm, chìa khóa để ông có thể phát triển
số lượng heo trong chuồng như hiện nay đó là việc tham gia nghiêm túc THT này.
Ban đầu, ông được vay vốn ưu đãi tín dụng từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam 30 triệu đồng, với lãi suất 0,7%/tháng (khoảng 8,4%/năm).
Sau đó, lại tiếp tục được vay hỗ trợ lãi suất theo chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, năm đầu được hỗ trợ còn 0% lãi suất đến 20
triệu đồng tiền vay, sang năm 2015 thì số tiền vay được hỗ trợ lãi suất lên đến
50 triệu đồng. Quan trọng hơn, đó là việc được tham gia tập huấn về kỹ thuật
chăn nuôi, cũng như hàng tháng được trao đổi kinh nghiệm với các thành viên
khác.
“Nhưng hiện rất khó phát triển lên được nữa! Nguyên nhân
vì không có đất để mở rộng chuồng trại và không thể được phía ngân hàng cho vay
nhiều hơn” - ông Vũ nói. Tổ trưởng Nguyễn Văn Nơi cũng khẳng định rằng, cái khó
về vốn cũng là mẫu số chung của 15 thành viên trong THT này.
Theo ông Nơi, 15 thành viên với tổng đàn heo khoảng 1.200
con tuy vẫn được duy trì ổn định nhưng khó phát triển được. “Điểm nghẽn căn bản
của THT là vấn đề vốn vay còn quá hạn chế, mà điều này gây thất vọng lớn đối với
những người muốn chăn nuôi quy mô lớn nhưng không đủ tài sản thế chấp theo ngân
hàng định. Như vừa rồi, chúng tôi kết nạp được thành viên mới có quy mô nuôi
hơn 1.000 con heo nhưng khi phía ngân hàng (vay ở ngân hàng này được hưởng ưu
đãi lãi suất theo Nghị định số 151 về xây dựng nông thôn mới) thẩm định chỉ vay
được 300 triệu đồng, trong khi dự án của thành viên này cần 1 tỷ đồng. Khi
thành viên này mang hồ sơ ra ngân hàng thương mại khác thì được giải ngân nhanh
chóng 1 tỷ đồng. Đương nhiên, thành viên này cảm thấy không có ý nghĩa nữa khi
tham gia THT và đã xin rút. Vậy đó, các cơ hội để phát triển về quy mô, thương
mại, dịch vụ lần lượt trôi qua như vậy” - ông Nơi cho biết.
Chỉ có thể là HTX
Cho đến nay, thành công về mặt dịch vụ của THT là đã ký
cam kết để như đại lý cấp 1 với một doanh nghiệp cung cấp thức ăn. Từ đó, THT
được hưởng phần chiết khấu dành cho đại lý giúp giảm được một ít chi phí thức
ăn và thường xuyên được các kỹ sư của doanh nghiệp này hỗ trợ thêm kỹ thuật
chăn nuôi, nâng cấp giống. Thuận lợi khác là việc thanh toán tiền mặt cho phía
doanh nghiệp đã có thể cân đối được nhờ cơ chế cho vay gói định mức theo giá trị
tài sản sau thẩm định từ phía ngân hàng và giải ngân theo yêu cầu (từ Nghị định
số 55). Nhưng chừng đó vẫn chưa thể tiêu hóa được “khúc xương to” đầu ra cho
con heo. “Kéo dài như vậy, chắc chắn sẽ không ổn vì chẳng những khó phát triển
về quy mô mà mình mãi mãi cũng buộc đi “kèo dưới” trước thương lái, doanh nghiệp
tiêu thụ” - ông Nơi quả quyết.
“Mặc dù hiện nay các thành viên đều được hưởng những lợi
ích từ dịch vụ, cơ chế ưu đãi định mức từ Nhà nước, đặc biệt là nguồn giống hậu
bị nguyên chủng khá tốt được Tổ trưởng Nơi gầy dựng ngày càng đông hơn. Nhưng,
thực tại nội lực của THT chăn nuôi heo An Nhơn 2 căn bản là chưa đủ để lên HTX.
Đó là vấn đề tổ chức bộ máy HTX, vấn đề có người giám đốc đủ trình độ quản lý,
vấn đề buôn bán hàng hóa dịch vụ đối với HTX cũng nên miễn thuế để tạo điều kiện
hấp dẫn hơn… Nói tóm lại là THT này cần được hỗ trợ thêm nữa”, ông Nguyễn Văn
Nhân - Chủ tịch UBND xã Đa Phước Hội khẳng định.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Thanh
Hùng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam, THT
chăn nuôi heo An Nhơn 2 được nhìn nhận là THT kiểu mẫu trên lĩnh vực này
trong địa bàn huyện. Nhưng hiện tại cần phải vận động thêm thành viên để có
thêm điều kiện phát triển về kinh tế thương mại, dịch vụ.
Riêng vấn đề của Tổ trưởng
Nguyễn Văn Nơi, ông Hùng khẳng định sẽ rất sẵn sàng gặp riêng để tư vấn trực
tiếp với ông chứ không cần chờ đến tham gia các lớp tập huấn, vì việc thành lập
HTX trong lĩnh vực nông nghiệp là mục tiêu khá quan trọng của huyện Mỏ Cày
Nam. |