Trong Tháng an toàn thực phẩm (ATTP) (từ ngày 15-4 đến 15-5-2016), các đoàn liên ngành (công an, y tế, quản lý thị trường, nông nghiệp…) của các huyện, thành phố, tỉnh tổ chức kiểm tra trên 2.770 cơ sở chăn nuôi, sản xuất, chế biến, thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống, bến cảng… Trong đó, phát hiện hơn 698 cơ sở không đạt, thậm chí vi phạm, xử phạt hơn 105 triệu đồng.
Kết quả kiểm tra cho thấy, người chăn nuôi đã nâng cao ý
thức về bảo đảm sức khỏe cho bản thân và người tiêu dùng, nhất là không sử dụng
chất cấm trong chăn nuôi. Riêng đoàn liên ngành của tỉnh, ông Trần Văn Mướt -
Giám đốc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) cho biết: Đoàn tiến hành
kiểm tra 30 cơ sở trên các lĩnh vực có liên quan đến ATTP, trong đó có 8 cơ sở
không đạt, phạt hành chính 6 cơ sở với số tiền 28,5 triệu đồng. Theo đó, test
nhanh 82 mẫu: hàn the, Formon, Salbutamol đều âm tính (nhất là Salbutamol với
41 mẫu hoàn toàn âm tính trong chăn nuôi).
Đoàn liên ngành của tỉnh đến kiểm tra ATTP tại các huyện:
Châu Thành, Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và TP. Bến Tre.
Đoàn đã đến kiểm tra các cơ sở sản xuất giá đỗ, kinh doanh thực phẩm đông lạnh,
thực phẩm tổng hợp, chăn nuôi heo, cảng cá, vựa cá… Đơn cử tại xã An Thủy, huyện
Ba Tri, đoàn đến kiểm tra ATTP ở cảng cá (kiểm tra 1 tàu cá, 4 vựa cá), kết quả
đều đạt về ATTP. Ông Võ Văn Đức - Phó trưởng Ban Quản lý cảng cá, Giám đốc Cảng
cá Ba Tri cho biết: Không chỉ đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra trong tháng này
về ATTP mà hàng tuần, hàng tháng, chúng tôi thường kiểm tra về ATTP, nhất là
Formol. Hàng tháng, cảng tiếp nhận khoảng 900 tấn hải sản các loại. Các vựa cá
trong cảng luôn thực hiện tốt quy trình sơ chế, đóng gói để đưa cá các loại vào
thị trường, bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những cơ sở không đạt yêu cầu
về ATTP. Tại TP. Bến Tre, đoàn liên
ngành tỉnh phát hiện 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tổng hợp
(không đạt). Ông Trần Văn Mướt cho hay: Cơ sở này vi phạm do không có giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP, phải chịu phạt 4 triệu đồng. Đoàn còn
niêm phong và tiêu hủy các sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng và hết hạn sử dụng
(8 cây đậu hũ trứng, 2 cây đậu hũ non, 1 hũ chao hiệu Tân Đức, 2 hũ chao hiệu
Tân Hưng, 1 hũ mắm ruốc chay, 4 hũ kho quẹt chay). Tại huyện Châu Thành, 1 cơ sở
sản xuất bún không đạt do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh
ATTP, phải chịu phạt 4 triệu đồng; 1 cơ sở sản xuất bánh kẹo, mứt các loại, chế
biến các loại rau, củ, quả không đạt (do sử dụng người lao động không mặc trang
phục bảo hộ lao động, không xác nhận kiến thức ATTP, không bảo đảm ATTP trong
quá trình sản xuất) phải chịu phạt 9,5 triệu đồng. Tại huyện Giồng Trôm, đoàn
kiểm tra 5 cơ sở thì có 3 cơ sở vi phạm: 1 cơ sở sản xuất hủ tiếu không bảo đảm
ATTP trong quá trình sản xuất (bị phạt 4 triệu đồng); 1 cơ sở sản xuất bánh
tráng nem, không có giấy chứng nhận ATTP, không khám sức khỏe cho người lao động,
không xác nhận kiến thức ATTP (bị phạt 7 triệu đồng); 1 cơ sở sản xuất bún,
bánh canh, bánh hỏi, bánh ướt, hủ tiếu… vi phạm về sử dụng người lao động không
mặc trang phục bảo hộ lao động.
Các đoàn liên ngành của huyện, thành phố, trong Tháng
hành động vì ATTP năm 2016, phát hiện hơn 600 cơ sở ở các xã, phường sản xuất,
kinh doanh, sơ chế, chế biến, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố… vi phạm, phạt
trên 100 triệu đồng. Hầu hết vi phạm về điều kiện vệ sinh trong quá trình sản
xuất, điều kiện về người sản xuất, công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP, ghi
nhãn thực phẩm, chất lượng sản phẩm thực phẩm.
Theo ông Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế: Tuy thời gian kiểm
tra ATTP chỉ có 30 ngày nhưng cho thấy rất khách quan, đánh giá khá chính xác về
mức độ vi phạm, minh bạch... Qua đó cho thấy rằng, nhiều cơ sở sản xuất, kinh
doanh, chế biến có liên quan đến thực phẩm chưa nghiêm túc về bảo đảm ATTP. Trong
thời gian tới, các ngành, các cấp, mọi người, mọi nhà hãy góp phần với ngành Y
tế trong lĩnh vực bảo đảm ATTP. Rất mong các ngành có liên quan (nhất là ngành
Công an và Quản lý thị trường) sớm có biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với những
cơ sở cố tình vi phạm về ATTP. Có như thế mới mong sức khỏe toàn dân ngày càng
được nâng cao.