Phấn đấu đến năm 2020, doanh thu du lịch đạt 150 tỷ đồng/năm

02/09/2016 - 06:53

Du khách tham quan, tắm biển kết hợp với ẩm thực tại cồn Bửng, huyện Thạnh Phú.

Sau 3 năm xây dựng, đến ngày 21-7-2016, Đề án Phát triển du lịch xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030) đã chính thức được UBND tỉnh phê duyệt với những nội dung chính như: phạm vi khu vực phát triển du lịch nằm trên địa bàn 2 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, cách thị trấn Thạnh Phú 20km. 

Khu vực 2 xã có phía Bắc giáp cửa sông Hàm Luông; phía Đông, Nam giáp với Biển Đông; phía Tây Nam giáp sông Cổ Chiên giáp ranh giới tỉnh Trà Vinh; phía Tây và Tây Bắc giáp ranh giới xã Giao Thạnh, xã An Điền.

Về tính chất, đây là khu du lịch địa phương với các hoạt động du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái biển, rừng ngập nước. Phương hướng phát triển 3 loại hình du lịch: du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh; du lịch sinh thái biển, rừng ngập mặn; du lịch vui chơi - giải trí.

Về không gian, sẽ phát triển trải rộng trên địa bàn 2 xã, trong đó, có các khu vực trọng tâm: Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Hồ Cỏ (gồm nhiều công trình sẽ được xây dựng theo quy hoạch Khu Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, liên hoàn Khu Hồ Cỏ là Đài kỷ niệm tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam, Nghĩa trang liệt sĩ Hồ Cỏ, Khu mộ 21 người, Lăng Ông, Thánh thất, dân cư trên đường Cồn Rừng và đường vào Cồn Bửng); tại Cồn Bửng (có nhiều công trình tín ngưỡng dân gian như Lăng Ông, Miếu Bà, chùa…); Khu kỷ niệm đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam ở vàm Khâu Băng, cồn Lớn, dân cư ấp Thạnh Hòa và rừng đặc dụng tại cồn Dài; Khu kỷ niệm đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam ở rạch Cây Dừa và phân khu hành chính rừng đặc dụng; du lịch trải nghiệm trong dân cư ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Phong…

Trước mắt, hạ tầng giao thông sẽ được phát triển theo hướng kết nối các khu vực và giảm áp lực cho đường độc đạo hiện nay từ cồn Tra về cồn Bửng. Theo đó, đường bộ sẽ ưu tiên xây dựng đường kết nối từ khu vực UBND xã Thạnh Phong về cồn Bửng và đường từ quốc lộ 57 (khu vực Khâu Băng) về rừng đặc dụng giáp cửa sông Cổ Chiên. Giao thông đường thủy thông thương từ cồn Bửng đến rạch Cây Dừa, phân khu hành chính. Quy mô đất dành cho phát triển du lịch dự kiến 340ha.

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng, ưu tiên thúc đẩy phát triển khu vực cồn Bửng, kết hợp du lịch trải nghiệm nhà dân và tham quan rừng ngập mặn, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2020 - 2030, tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, tiếp tục nâng cấp và đầu tư hoàn chỉnh các cơ sở hạ tầng cho sự phát triển du lịch.

Về phía huyện, Thạnh Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đề án với 6 giải pháp. Phấn đấu đến năm 2020, ngành du lịch huyện trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, đón khoảng 610 ngàn lượt khách, tổng thu ước đạt 150 tỷ đồng/năm. Đến năm 2030, đón khoảng 1 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 480 tỷ đồng/năm.

Tại hội nghị công bố đề án do UBND huyện Thạnh Phú tổ chức ngày 31-8-2016, ông Trần Duy Phương - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị trong quá trình triển khai vào dân, cần xác định lấy người dân làm chủ thể đề án, khuyến khích người dân địa phương chủ động tham gia thực hiện. Về phía xã Thạnh Phong, thời gian đầu khuyến cáo không nên đưa khách ra các vùng sông, biển vì hiện chưa đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho khách, thay vào đó là chú trọng phát triển các sản phẩm đặc thù. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ sớm phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ khó khăn về đất đai, xây dựng quy chế quản lý, tổ chức hội thảo, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý khu du lịch ở ngoài tỉnh.

Bài, ảnh: C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN